Ngành nông nghiệp huyện Dầu Tiếng: Nỗ lực hạn chế thiệt hại do nắng nóng

Cập nhật: 27-02-2019 | 08:17:29

Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2019. Nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, nhất là trong sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn huyện.

 Những ngày này, khu vườn rau của bà Hoàng Thị Xuyện ở xã Định Hiệp thường xuyên được tưới nước để hạn chế thiệt hại do nắng nóng gây ra. Ảnh: HỒNG NGA

 Một số diện tích vườn rau bị thiệt hại

Có mặt tại cánh đồng trồng dưa leo, bí tại ấp Hiệp Lộc, xã Định Hiệp, chúng tôi được tận mắt chứng kiến thiệt hại do hạn hán gây ra: Những dàn cây bị héo quắt đang nằm phơi mình dưới cái nắng. Bà Hoàng Thị Xuyện, chủ cánh đồng này, đang hướng dẫn công nhân tưới các khóm cây, cho biết gia đình bà có trên 5 ha trồng dưa leo và các loại rau như bí, bầu, cà, đậu bắp, ngày nào cũng phải tưới liên tục. Do nắng nóng những ngày qua khiến nhiều cây trồng của bà bị héo rũ, trong khi chi phí bỏ ra khá lớn.

Tại nhiều hộ trồng rau ở các xã khác trong huyện, nắng nóng những ngày qua khiến một số diện tích rau mới gieo cũng bị cháy táp lá, hư hại hoàn toàn; số diện tích rau ăn lá còn lại cũng bị ảnh hưởng tới sinh trưởng. Hiện tại, người dân đang phải bơm nước giữ ẩm cho ruộng rau của gia đình.

Một số hộ nông dân trên địa bàn huyện Dầu Tiếng cho biết họ dự tính đầu tư nhà lưới, nhà giàn để chống nóng cho rau, song do chi phí sản xuất lớn nên chưa thể thực hiện được. Bà Nguyễn Như Ngọc, hộ trồng dưa lưới ở xã An Lập, nói trước tình hình nắng nóng kéo dài như những ngày qua, trang trại trồng dưa lưới của bà thường xuyên huy động công nhân tưới mát cho giàn cây nhằm hạn chế cây dưa bị bệnh héo xanh - vốn làm ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng trái cây.

Tích cực phòng ngừa

Những ngày qua, các hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, đặc biệt là các hộ chăn nuôi heo, phải túc trực kiểm tra hệ thống làm mát cho đàn heo nái và heo con, đồng thời vận hành hệ thống máy bơm nước vào máng cho heo tắm mát. Ông Nguyễn Văn Điều, một hộ nuôi heo tại khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, chia sẻ do thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của heo. Dự tính, nếu nắng nóng kéo dài, sản lượng heo của gia đình ông giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Mấy ngày qua, bà Nguyễn Thị Hòa, chủ trại heo tại xã Định Thành, khá lo lắng bởi thời tiết nắng nóng đang ảnh hưởng đến đàn heo của gia đình. Trại heo của bà đang nuôi trên 100 con, trong đó có khoảng 40 heo nái, số còn lại là heo thịt. Trong 2 - 3 ngày nắng nóng vừa qua, gia đình bà đã phải huy động nhân công túc thường xuyên kiểm tra và tắm mát cho đàn heo. Bên cạnh đó, bà cũng vận hành hết công suất hệ thống quạt làm mát và sử dụng chất điện giải phối trộn trong nước uống, thức ăn để giải nhiệt cho đàn heo. Theo lãnh đạo Trạm Chăn nuôi, thú y huyện Dầu Tiếng, toàn huyện hiện có 213 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; ước tổng đàn gia súc là 104.560 con, đàn gia cầm 2,4 triệu con; diện tích nuôi thủy sản khoảng 116.000m2. Thời gian qua, trạm thường xuyên kiểm tra các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn huyện, mục đích là nhằm bảo đảm an toàn về chuồng trại, thực hiện tốt việc chăm sóc thú y, cam kết bảo vệ môi trường.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bên cạnh việc các ngành chức năng và địa phương tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa, Trạm Chăn nuôi, thú y huyện Dầu Tiếng cũng khuyến cáo những hộ chăn nuôi chủ động phối hợp với ngành chức năng ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh ở vật nuôi, nhất là các chứng bệnh về hô hấp. Ngay khi có thông tin cảnh báo về đợt nắng nóng, Phòng Kinh tế cũng đã tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn hướng dẫn người dân chủ động triển khai các phương án chống nắng nóng cho cây trồng, vật nuôi để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra.

 Hiện toàn huyện Dầu Tiếng có 3.861,98 ha rừng. Với đặc điểm hệ sinh thái rừng đa dạng về cả loài và tầng thứ, lớp thảm mục dày, các khu rừng người dân nhận giao khoán trồng ở huyện Dầu Tiếng tập trung chủ yếu là rừng thuần loài, hầu hết trồng các loại cây dễ cháy như thông, keo… Cùng với đó, hiện nhiều diện tích rừng trên địa bàn huyện lá đang bị úa vàng, rụng lá, tạo nên thực bì khô rám dày đặc rất dễ cháy. Hiện ngành kiểm lâm, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp triển khai các phương án phòng chống cháy rừng nhằm xử lý kịp thời các sự cố cháy rừng (nếu có).

 HỒNG NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên