Ngành thuế triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn thu

Cập nhật: 04-05-2020 | 07:16:23

Dự kiến tình hình thu thuế trên địa bàn tỉnh trong quý I, kéo dài đến quý II và III sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều giải pháp ứng phó với thực tế nguồn thu ngân sách Nhà nước (NSNN) sụt giảm đang được Cục Thuế tỉnh triển khai gấp rút nhằm bảo đảm nguồn thu.

 Khai báo thuế lần đầu tại Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một

 Dự kiến nguồn thu sụt giảm

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn đối với công tác thu NSNN tại địa bàn. Theo đó, dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp (DN), hộ cá nhân trên toàn tỉnh, nhất là người nộp thuế hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như dệt may, giày da, gỗ, vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ cung ứng và hỗ trợ cho hoạt động SXKD nêu trên....

Bên cạnh đó, chính sách đóng cửa, hạn chế giao thương phòng, chống lây lan dịch bệnh của các nước trên thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của DN. Mặt khác, DN gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu sản xuất từ đó phải hoạt động cầm chừng, luân phiên trong việc sử dụng lao động để duy trì hoạt động và giữ chân người lao động. DN không xuất được hàng hóa qua các nước đối với các đơn hàng đã ký, đồng thời không phát sinh đơn hàng mới, do đó DN không chủ động được trong việc lập kế hoạch mới. Hơn nữa, hộ cá nhân kinh doanh trong các ngành nghề đa số ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do thực hiện chủ trương cách ly xã hội nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh khiến tình hình thu hồi vốn đã khó nay càng khó hơn.

Theo Cục Thuế tỉnh, trước tình hình trên và qua ràsoát hoạt động SXKD của các DN, hộkinh doanh trên địa bàn, nếu dịch bệnh kết thúc vào tháng 6-2020 thìtình hình thu bịtác động tập trung chủyếu vào quýII vàquýIII năm 2020. Dựkiến khảnăng hụt thu ngân sách năm 2020 gần 7.180 tỷ đồng, giảm tương ứng 15,9% so với dựtoán năm 2020 BộTài chính giao vàgiảm 16,5% so cùng kỳ.

Song song ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay còn ảnh hưởng do tác động xửphạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghịđịnh 100/2019/ NĐ-CP, làm giảm thu ngân sách 368,7 tỷ đồng, giảm 0,8% so với dựtoán năm BộTài chính giao, giảm 0,9% so cùng kỳ, bởi nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng từ các DN sản xuất rượu, bia bị giảm sút. “Bên cạnh tác động làm giảm sốthu ngân sách, năm 2020 cócác dựán mới phát sinh dẫn đến sốthu tiền sửdụng đất đãnộp quýI-2020 vàước cảnăm 2020 tăng 2.285 tỷ đồng. Nhưng thực tế sốtăng thu này chỉbù đắp một phần thu NSNN, do vậy năm 2020 dự kiến vẫn hụt thu gần 4.894 tỷ đồng so với dự toán được giao”, ông Nguyễn Minh Tâm, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết.

Cũng theo ông Tâm, một trong những điều lo ngại hiện nay là tình hình nợ thuế đến cuối tháng 2-2020 của ngành thuế tỉnh hơn 2.800 tỷđồng, nên nợ thuế quý I-2020 có khả năng theo chiều hướng tăng. Theo phân tích của ông Tâm, các khoản thuế có khả năng ảnh hưởng làm nợ thuế tăng bao gồm thuế thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp của quyết toán năm 2019 hạn nộp ngày 31-3-2020. Bên cạnh đó, thuế giá trị gia tăng tháng 2-2020 của các DN khai thuế theo tháng nộp hạn chót vào ngày 20 hàng tháng. Và hiện nay, cơ quan thuế đang tiếp nhận đơn đề nghị gia hạn nộp thuế của nhiều DN lớn, sẽ làm cho nợ mới phát sinh tăng, trong khi nợ cũ DN cũng chưa chấp hành nộp trong thời gian này. Chính vì vậy, đến ngày 10-4-2020 khi hệ thống khóa sổ tháng 3-2020 ghi nhận tình hình nợ quý I-2020 tăng cao so với thời điểm ngày 31-12-2019 (2.398 tỷđồng).

Chủ động triển khai giải pháp ứng phó

Đứng trước khó khăn trên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao và kéo giảm đến mức thấp nhất thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra đối với nguồn thu NSNN trên địa bàn, theo ông Tâm, Cục Thuế tỉnh đã chủ động triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm thông qua 10 giải pháp. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, đa dạng các hình thức tuyên truyền để phục vụ hỗ trợ NNT một cách tốt nhất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì tốt dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử nhằm giảm thời gian đi lại, tập trung đông người góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan.

Giao nhiệm vụ thu cụ thể cho từng chi cục, phòng thuế gắn với phong trào thi đua nhằm hoàn thành dự toán thu NSNN. Về công tác kê khai, kế toán thuế, ngành cũng nâng cao chất lượng quản lý khai thuế của NNT bằng cách đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm tránh tình trạng vi phạm pháp luật của Luật Quản lý thuế.

Song song đó, ngành chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm số lượng, chất lượng thanh tra DN, đặc biệt là thanh tra chuyển giá và chống thất thu lĩnh vực ngoài quốc doanh. Một giải pháp khác không kém quan trọng nữa là ngành thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp phải cưỡng chế nhằm giảm tỷlệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN và tiếp đến là tập trung công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng. “Dùtăng cường các giải pháp về quản lý thuế thông qua các giải pháp hành chính thuế, Luật Thuế hay tăng quản lý về con người, chúng tôi đều mong muốn góp phần tăng nguồn thu NSNN đến mức tối đa nhằm bùđắp nguồn thu bị suy giảm do dịch bệnh Covid-19, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu thu NSNN đề ra cho năm 2020”, ông Nguyễn Minh Tâm nói.

THANH HỒNG  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=451
Quay lên trên