Những tấm gương sáng Tổng phụ trách Đội

Cập nhật: 14-05-2016 | 06:25:30

Trong những năm qua, lực lượng Tổng phụ trách Đội (TPTĐ) đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành tích chung của phong trào thiếu nhi. Với tinh thần hăng say, tâm huyết với tuổi thơ, các anh chị TPTĐ đã không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có phương pháp khoa học và nghệ thuật tiếp cận, giáo dục các em, góp phần vun đắp cho những thế hệ con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

Anh NGUYỄN HỮU TRÍ, TPTĐ trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Thủ Dầu Một: Giúp các em vững bước đến trường

“Qua 22 năm công tác, được tiếp xúc với rất nhiều thế hệ học sinh (HS), gặp rất nhiều em, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn nên bản thân tôi luôn tìm mọi biện pháp để giúp các em cải thiện cuộc sống, giúp đỡ gia đình và đặc biệt là giúp các em vững bước đến trường”, anh Trí tâm sự. Thật vậy, trong nhiều năm qua, anh luôn có nhiều mô hình, công trình vì đàn em thiết thực, được sự ủng hộ của thầy cô, phụ huynh cũng như các em HS. Nổi bật nhất có thể kể đến phong trào kế hoạch nhỏ ở Liên đội THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Phong trào đã giáo dục đội viên ý thức tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường bằng việc tổ chức thu giấy vụn, vỏ lon làm phong trào kế hoạch nhỏ để giúp đỡ những đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Liên đội còn có các công trình “Hàng rong giúp bạn đến trường”, “Khai trường đến trường cùng bạn”, “Học bổng cho chi đội”… thông qua hình thức gây quỹ hoặc vận động các nhà hảo tâm, mỗi năm từ các chương trình đã giúp hàng chục bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường…

Với những cống hiến không mệt mỏi vì đàn em thân yêu, trong những năm qua, anh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng, tiêu biểu như bằng khen của Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Huy hiệu phụ trách giỏi của Trung ương Đoàn; bằng khen của Trung ương Đoàn dành cho cá nhân đạt danh hiệu “Giáo viên - TPTĐ giỏi toàn quốc”; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh….

Anh NGUYỄN PHÚC TRÀ, TPTĐ trường THCS Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: Tìm phương pháp thu hút các em vào tổ chức Đội

Trong quá trình công tác Đội, anh Nguyễn Phúc Trà đã có nhiều thành tích xuất sắc, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Nổi bật là bằng khen của Thủtướng Chính phủvì đãcóthành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng vàbảo vệTổquốc năm 2015-2016; bằng khen Trung ương Đoàn đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2014; bằng khen UBND tỉnh đãcóthành tích xuất sắc trong công tác Đoàn vàphong trào Thanh thiếu nhi giai đoạn 2011-2015…

Anh Trà bộc bạch: “Hiện một bộ phận không nhỏ các em thiếu niên bị nghiện game và facebook. Điều này làm tiêu tốn khá nhiều thời gian của các em. Hệ lụy là đã có rất nhiều em thiếu niên bị kích động, xúi giục, bị dụ dỗ để bỏ học, đi chơi và cũng có không ít các em bị vướng vào pháp luật do nghiện game và facebook mà ra. Từ thực tế đó, là một TPTĐ, tôi luôn trăn trở rằng, phải suy nghĩ và tìm ra những phương pháp tích cực để lôi kéo các em tham gia các hoạt động của Đội, hơn nữa là để các em tránh xa các tệ nạn”. Theo đó, thời gian qua, bằng phương pháp giáo dục truyền thống nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho đội viên trường THCS Vĩnh Hòa, anh đã tổ chức cho các em tham gia các đợt chăm sóc bia tưởng niệm cựu tùchính trịcầu sông Bé, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Qua đó, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức trong sáng, biết yêu thương, uống nước nhớ nguồn cho các em…

Chị LÊ THỊ KHÁNH HỒNG, TPTĐ trường THCS Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một: Chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống cho các em

Với 17 năm cống hiến cho phong trào Đội, chị Khánh Hồng đã dìu dắt phong trào Đội của trường THCS Phú Cường ngày một vững mạnh toàn diện, nhất là trong giáo dục đạo đức, lối sống cho các em; các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ giúp các em phát triển thể lực, trí lực, tài năng… Bên cạnh đó, chị còn tổ chức những buổi giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngoại khóa cho đội viên, nhằm giáo dục các em ý thức được bảo vệ môi trường qua các hoạt động cụ thể như tham quan nhà máy xử lý nước thải và học tập ngoại khóa cách xử lý nước thải, rác thải; vườn sinh thái, vườn thú; sáng tạo ra các sản phẩm tái chế để phục vụ các hoạt động Đội… Bên cạnh đó, chị còn tổ chức mô hình “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (HS) thông qua các hoạt động về nguồn”. HS được tham quan các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ để hiểu thêm về lịch sử dân tộc, tiếp thêm lòng yêu nước. Ngoài ra, chị còn thực hiện công trình “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đội biết tự quản và chăm sóc giáo dục đội viên ý thức công việc tập thể”. Công trình nhằm bồi dưỡng kỹ năng cho các chỉ huy Đội, giúp các em tự ý thức và có trách nhiệm với công việc tập thể, ý thức và lên kế hoạch hướng dẫn cho các thành viên của mình, thể hiện được bản lĩnh của một chỉ huy Đội...

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, chị đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp như bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cụm miền Đông Nam bộ; Huy hiệu phụ trách giỏi năm 2012-2013 của Trung ương Đoàn; bằng khen Trung ương Đoàn vì có thành xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014, 2015; đạt danh hiệu giáo viên làm TPT giỏi tiêu biểu cấp quốc gia năm 2014, 2015; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, năm học 2015- 2016; Giáo viên trẻ giỏi tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần thứ 1 năm 2012...

Chị DU THỊ NGHỊ, TPTĐ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng: Giúp các em có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống

Chị Du Thị Nghị chia sẻ: “7 năm gắn bó với phong trào Đội, với thiếu nhi, mình thấy các em như búp trên cành và rất đáng yêu. Tuy nhiên, tại các địa phương vùng xa như Dầu Tiếng, các em còn gặp khá nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống cũng như học tập, đặc biệt là thiếu cả các sân chơi. Vì thế, mình muốn làm điều gì đó mới mẻ, có ích để các em có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập”. Từ suy nghĩ này, chị Nghị đã thực hiện nhiều mô hình, công trình vì đàn em hiệu quả, thiết thực như mô hình “Từng bước xây dựng tiết sinh hoạt dưới cờ thân thiện, tạo một tiết sinh hoạt dưới cờ gần gũi, vui nhộn và giáo dục học sinh thông qua trò chơi đạt hiệu quả”; mô hình “Giáo dục pháp luật bằng hình thức trò chơi”… Theo đó, trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hay các buổi tuyên truyền pháp luật, các em sẽ không còn thấy nhàm chán bởi những trò chơi vui nhộn. Chăm lo đời sống trẻ em dân tộc, chị Nghi còn thực hiện công trình “Đến với trẻ em dân tộc Chăm”, vận động các nhà hảo tâm tặng cặp, sách, vở và hớt tóc miễn phí cho các em người đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn hay như công trình “Vì đàn em”, cùng với Câu lạc bộ Kỹ năng huyện làm sản phẩm, bán hoa tươi… gây quỹ tặng quà tết cho trẻ em nghèo.

Trong những năm qua, chị được nhận được bằng khen Trung ương Đoàn dành cho TPTĐ có thành tích xuất sắc trong Liên hoan phụ trách Đội giỏi cụm Đông Nam bộ lần IV, năm 2014; giấy khen Hội đồng đội tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh từ 2009 đến năm 2015; đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các năm 2014, 2015, 2016…

  NGỌC NHƯ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1713
Quay lên trên