Phát hiện hàng tấn chất thải công nghiệp tại cơ sở phế liệu

Cập nhật: 19-04-2018 | 09:10:15


Qua kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng phuy đựng hóa chất chưa qua xử lý theo quy định

Mới đây, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang xe ô tô tải BS 61C - 265.02 do tài xế Trần Đại Quyết (SN 1990) điều khiển đang vận chuyển 41 thùng phuy chất thải nguy hại không phép. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Quyết chở số thùng phuy chứa keo, sơn đã qua sử dụng chưa qua xử lý đến bán cho cơ sở thu mua phế liệu tại địa chỉ KP.1B, phường An Phú, TX.Thuận An do bà Bùi Thị Mỹ Hạnh (SN 1970) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép chuyên chở chất thải nguy hại.

Làm việc với chủ cơ sở thu mua phế liệu, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện cơ sở của bà Bùi Thị Mỹ Hạnh không có giấy phép kinh doanh chất thải nguy hại. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

* Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh cũng đã phát hiện hơn 2 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý tại một vựa phế liệu đóng tại KP.Khánh Vân, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên.

Qua tuần tra, lực lượng đã bắt quả tang xe tải mang BS 60C- 014.74 do ông Ngô Thiên Bảo điều khiển chở khoảng hơn 1,2 tấn chất thải công nghiệp, chưa qua xử lý gồm: Thùng phuy sắt, thùng thiếc, can nhựa tất cả đều chứa hóa chất đã qua sử dụng về đổ tại bãi đất trống thuộc cơ sở phế liệu Hùng Cường (tại KP.Khánh Vân, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên). Tại đây, cơ quan công an còn phát hiện có 34 bồn nhựa, 292 thùng phuy sắt, 149 thùng phuy nhựa, 49 bồn nhựa, 330 thùng phuy sắt, tổng trọng lượng khoảng hơn 1 tấn đều dính hóa chất đã qua sử dụng để tràn lan trên khu đất này.

Ông Lê Mạnh Cường, chủ cơ sở phế liệu Hùng Cường khai nhận thuê tài xế thu gom số chất thải trên của các công ty tại các khu công nghiệp trên địa bàn TX.Tân Uyên về để phân loại bán phế liệu. Theo quy định, chất thải công nghiệp của các công ty đều phải được thu gom xử lý để không gây nguy hại cho môi trường. Nếu số hóa chất này ngấm vào đất sẽ gây nguy hại lớn đối với môi trường tự nhiên và môi trường sống của người dân. Cơ quan công an đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Q - LÊ ÁNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=518
Quay lên trên