Phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội để Bình Dương phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo

Cập nhật: 14-10-2014 | 09:02:25

Đó là phát biểu của đồng chí Lê Thanh Cung, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi giới thiệu tổng quan tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) Bình Dương giai đoạn 1997-2014, tầm nhìn 2015-2020 và những năm tiếp theo cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương khóa I-2014 tại trường Chính trị tỉnh Bình Dương vào sáng qua (13-10).

Đồng chí Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu và phân tích tình hình KT-XH tỉnh Bình Dương từ năm 1997-2014. Từ một tỉnh thuần nông, với sự năng động, sáng tạo, Bình Dương đã vươn lên trở thành địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh. Tính đến cuối năm 2013, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ lệ tương ứng 61,3% - 35,3% - 3,4%; GDP bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng.

Về định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị văn minh hiện đại, có sức lan tỏa lớn, tác động đến các tỉnh, thành lân cận, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Do vậy, đội ngũ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý phải ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức gánh vác nhiệm vụ được giao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên