Phòng, chống tệ nạn cờ bạc trong công ty

Cập nhật: 02-04-2019 | 08:21:55

Thời gian qua, công an (CA) các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống tệ nạn cờ bạc trong đối tượng công nhân. Qua đó, lực lượng chức năng đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc ăn tiền trong công ty, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Tường, Trưởng Đồn CA Khu công nghiệp Sóng Thần, cho biết hiện nay một số công nhân tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như đánh bài, đá gà, ghi đề... Trong đó, công nhân chủ yếu đánh bạc nhỏ lẻ mang tính chất tự phát với số tiền nhỏ. Trước tình trạng trên, Đồn CA Khu công nghiệp Sóng Thần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên có công nhân, tài xế xe tụ tập để kịp thời phát hiện và răn đe. Đồn còn phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở các công ty tuyên truyền những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc cho công nhân hiểu rõ mà biết cách phòng tránh.

Cán bộ tư pháp TX.Dĩ An tuyên truyền pháp luật cho thanh niên công nhân

Đề cập đến công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc trong các công ty, trung tá Nguyễn Tiến Thiện, Trưởng Đồn CA Khu công nghiệp Việt Nam - Singapoe (CA VSIP), cho biết xác định công tác tuyên truyền pháp luật là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa tội phạm, CA VSIP cùng các ngành chức năng đã trực tiếp đến các công ty có đông công nhân để tuyên truyền pháp luật.

Tại đây, cán bộ CA sẽ phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm đã từng xảy ra tại công ty, trong đó nhấn mạnh vào tệ nạn cờ bạc và ma túy. Bên cạnh đó, CA VSIP còn gửi các đĩa tuyên truyền pháp luật với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu cho các doanh nghiệp để phát trên loa vào giờ nghỉ giải lao. Đặc biệt, thông qua việc ký kết quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với ban giám đốc các công ty đã giúp CA VSIP chủ động trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự trong và ngoài doanh nghiệp.

Mới đây qua công tác trao đổi thông tin và quản lý địa bàn, CA VSIP cùng CA TX.Thuận An đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trong công ty. Trước đó, CA VSIP nhận được thông tin một nhóm công nhân trong công ty sản xuất nhôm trong Khu công nghiệp Đồng An (phường Bình Hòa) thường xuyên tổ chức đánh bạc trong giờ nghỉ giải lao. Để tránh sự chú ý của lực lượng bảo vệ công ty và camera giám sát, nhóm công nhân này đã chọn nhà vệ sinh để làm nơi sát phạt nhau. Nhằm sớm ngăn chặn tệ nạn trên, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trong doanh nghiệp và địa bàn, CA VSIP phối hợp với CA TX.Thuận An tổ chức kế hoạch bao vây, bắt quả tang 17 công nhân đang tổ chức sát phạt dưới hình thức lắc bầu cua và đánh bài tây thắng thua bằng tiền.

Tại chiếu bạc, lực lượng CA thu giữ số tiền gần 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó đối tượng Thạch Ngọc Minh (31 tuổi, quê Sóc Trăng) là người đứng ra tổ chức sòng bạc này.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên