Thị xã Thuận An phát động chương trình khu phố văn hóa tiết kiệm điện

Cập nhật: 20-08-2013 | 00:00:00

  Phó Giám đốc Điện lực Thuận An Lê Ngọc Nhơn (phải) và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Thuận An ký kết giao ước tiết kiệm điện năm 2013

Sau hơn 2 năm thực hành tiết kiệm điện, phong trào tiết kiệm điện đã lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả rất lớn cho từng gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng. Riêng tỉnh Bình Dương mỗi năm tiết kiệm được trên 2% lượng điện năng sử dụng và thị xã Thuận An có tỷ lệ sử dụng điện năng chiếm 1/4 tổng điện năng toàn tỉnh nên yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được ngành điện, địa phương và các ban ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm vận động bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chương trình khu phố văn hóa tiết kiệm điện được địa phương lồng ghép vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa với các hạn mức cụ thể: Hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm từ 10% đến 50% điện năng sử dụng so với năm trước bằng việc thay bóng đèn sợi tóc tốn hao năng lượng sang đèn huỳnh quanh tiết kiệm điện; khuyến khích sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời và tổ chức ký kết tiết kiệm điện giữa lãnh đạo ngành điện với đại diện các đoàn thể, địa phương trong thị xã làm cơ sở để đánh giá kết quả thi đua cuối năm.

Duy Chí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên