Tiểu đoàn 3, cánh Dĩ An đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” 

Cập nhật: 24-08-2015 | 16:28:16

(BDO) Sáng 24-8, TX.Dĩ An đã long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” do Chủ tịch nước phong tặng cho Tiểu đoàn 3, cánh Dĩ An đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Lê Hoàng Quân (bên trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Tiểu đoàn 3, cánh Dĩ An.

Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí Lê Hoàng Quân, y viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7; Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Minh Giao, y viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Nhị, y viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Ngoài ra, còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Dĩ An; Các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động cùng các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 3, cánh Dĩ An.

Cuối năm 1964, thực hiện kế hoạch “X” của Trung ương cục, Khu ủy Bộ tư lệnh Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định có kế hoạch xây dựng 3 thứ quân và tổ chức thành 5 cánh trên 5 hướng ven đô Sài Gòn. Trong đó, cánh 5 gồm: Dĩ An, Bắc Thủ Đức, Bà Chiểu. Đến ngày 25-10-1967 thành lập phân khu 5 gồm: Dĩ An, Bắc Thủ Đức, Bình Hòa, Lái Thiêu, Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Thành (Thủ Dầu Một). Theo quyết định của Bộ chỉ huy Miền, quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định thành lập đoàn 165A, đồng thời điều động Tiểu đoàn 3 đoàn 165 bổ sung cho chiến trường Dĩ An - Thủ Đức.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Liêm (giữa), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDtỉnh trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tiểu đoàn 3, cánh Dĩ An.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3 được nhân dân chở che, nuôi dưỡng, đùm bọc, nội bộ đoàn kết, thống nhất tạo thành sức mạnh vượt qua mọi gian khổ khó khăn và ác liệt, anh dũng chiến đấu, đọ sức với quân Mỹ, ngụy và bọn chư hầu, đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968 trên toàn Miền nam. Đảm nhận vai trò “Mũi nhọn” trong hai đợt tấn công vào nội thành Tết Mậu Thân, Tiểu đoàn 3 phải 3 lần bổ sung quân số và trang bị. Đã diệt và làm bị thương nhiều sinh lực địch tại sào huyệt của Mỹ ngụy. Đòn Mậu Thân 1968, đã kết thúc số phận của cái gọi là chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Sau giải phóng (năm 1975) đến nay, Tiểu đoàn 3 tiếp tục cùng với lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn 3 luôn gương mẫu thực hiện mọi chủ chương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh kỷ luật của quân đội.

N.Thanh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên