Tổ chức Kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7: Trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm và trang trọng

Cập nhật: 26-05-2011 | 00:00:00
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (TBLS) (27.7.1947 - 27.7.2011) và chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh (TB), gia đình liệt sĩ (GĐLS) và người có công (NCC) với nước; biểu dương những TB, GĐLS tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống cũng như những cá nhân, đơn vị, địa phương đã tham gia thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; song song đó, đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn lập hồ sơ, giải quyết chế độ trợ cấp, nhất là đối với các chính sách ưu đãi mà Nhà nước mới ban hành. Ngoài ra, ngành chức năng tiếp tục khảo sát tình hình nhà ở của các đối tượng NCC hiện đang gặp khó khăn về nhà ở, hoặc nhà tình nghĩa xây dựng quá lâu đã xuống cấp cần sửa chữa hoặc xây mới; thực hiện tốt phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác chính sách, nhất là công tác nâng cao đời sống của đối tượng chính sách nhằm giữ vững danh hiệu “Xã, phường làm tốt công tác TBLS và NCC”, “Người công dân kiểu mẫu” “Gia đình cách mạng gương mẫu”... Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành, đoàn thể tích cực vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thực hiện tốt việc tìm kiếm, phát hiện, quy tập mộ liệt sĩ vào an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức họp mặt TB, GĐLS, NCC để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng của dân tộc và ý nghĩa kỷ niệm Ngày TBLS 27-7 trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm và trang trọng.M.H
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên