Tổ tuần tra đặc biệt 171 ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên từ Đồng Nai đến Bình Dương giải quyết mâu thuẫn

Cập nhật: 01-11-2022 | 15:25:43

(BDO) Vào khoảng 12 giờ ngày 1-11, tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an (CA) TP.Thuận An phối hợp Công an phường An Phú đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên từ Đồng Nai đến Bình Dương giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 1-11, một nhóm thanh niên từ Đồng Nai hẹn 1 nhóm khác ở Bình Dương gặp nhau tại nhà hàng Quang Thọ, thuộc khu phố 1 A, phường An Phú để giải quyết mâu thuẫn. Tại thời điểm trên, Tổ tuần tra đặc biệt 171 của CA TP.Thuận An phối hợp CA phường An Phú tuần tra phòng ngừa tội phạm trên địa bàn thì phát hiện nhóm khoảng 20 người đang có mặt trong nhà hàng Quang Thọ. Thấy lực lượng CA xuất hiện, nhiều người trong số đó bỏ chạy.


Công an kiểm tra xe ô tô BS 36E.00175

Qua kiểm tra xe ô tô BS 36E.00175 phát hiện 4 đối tượng cất giấu 1 dao bấm, 2 mã tấu, 1 cây ba khúc trong xe. Bước đầu 4 người thừa nhận di chuyển từ Đồng Nai, mang theo hung khí đến phường An Phú, TP.Thuận An nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn với người khác. Hiện Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thuận An đang đấu tranh khai thác và tiếp tục xác minh làm rõ các thanh niên còn lại để xử lý theo quy định pháp luật. 



Công an TP.Thuận An đấu tranh khai thác và tiếp tục xác minh làm rõ các thanh niên còn lại


Hung khí của nhóm thanh niên bị tạm giữ

2 Tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an TP.Thuận An hiện nay tổ chức tuần tra liên tục 24/24 giờ, luân phiên theo kế hoạch và đột xuất khi có chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố. Công an TP.Thuận An đề nghị người dân trên địa bàn tích cực tố giác tội phạm, khi phát hiện các thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin cho tổ tuần tra đặc biệt 171 tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.


Phương tiện 4 thanh niên di chuyển từ Đồng Nai qua Bình Dương

Tổ tuần tra 171 Công an TP.Dĩ An: Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Chiều 1-11, thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó trưởng CA TP.Dĩ An cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nhiều vụ việc được Tổ tuần tra đặc biệt 171 CA TP.Dĩ An tuần tra, phát hiện, lập biên bản xử lý trong 20 giờ qua.

  Hai đương sự liên quan trong vụ sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo thượng tá Đàm Bảo Quân, sau giờ phát lệnh tuần tra, đến sáng 1-11, gần 50 cán bộ, chiến sĩ trong Tổ tuần tra đặc biệt 171 của CA TP.Dĩ An chia thành 5 tổ công tác tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên các tuyến đường thuộc TP.Dĩ An. Qua đó, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Đơn cử, lúc 21 giờ 30 ngày 31-10, Tổ tuần tra đặc biệt 171 phát hiện Phạm Văn Anh (SN 1988, ngụ phường An Bình, TP.Dĩ An) điều khiển xe máy chở Phạm Văn Quân (SN 2005, quê Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy ba khúc nên mời về CA phường Dĩ An làm việc. Tiếp đến, lúc 22 giờ, trong lúc tuần tra trên địa bàn khu phố Tây B, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, Tổ tuần tra đặc biệt 171 phát hiện hai đương sự đang vận chuyển 7 cá thể rùa nên tiến hành lập biên bản, giao vụ việc cho đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

LÊ NA-THANH QUANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên