Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh: Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

Cập nhật: 27-03-2024 | 08:20:37

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào, hoạt động; ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát huy vai trò cán bộ Đoàn

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên phụ nữ 2 đơn vị “về nguồn” tại Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam và chương trình “Kết nối biên cương - Một vòng yêu thương” tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Biên; tổ chức thăm, động viên mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp ra quân thực hiện Tháng Thanh niên và công tác dân vận năm 2024; tặng quà cho cựu thanh niên xung phong xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng

Trung sĩ Ngô Trung Nam, Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: “Đây thực sự là dịp sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, giúp chúng tôi có cơ hội tìm hiểu về các di tích lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Từ đó, chúng tôi càng có thêm động lực để cống hiến sức lực, trí tuệ cho đơn vị, quê hương” .

Thượng tá Đặng Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chúng tôi xác định tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp cho ĐVTN. Trong quá trình giáo dục tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đơn vị vận dụng nhiều hình thức, phương pháp, đổi mới nội dung, tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc”.

Trung úy Lương Văn Qui, Trợ lý Công tác quần chúng Bộ CHQS tỉnh, cho biết thêm: “Với phương châm mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực, các hoạt động, phong trào Đoàn phải lấy ĐVTN làm trung tâm. Do vậy, mỗi nội dung, chỉ tiêu thi đua được ĐVTN đưa vào thực tiễn sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ”.

Sôi nổi các hoạt động

Ngay từ những ngày đầu năm, Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, được tuổi trẻ LLVT tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi cơ sở Đoàn đều đăng ký công trình, phần việc thanh niên; trong đó tổ chức tốt các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” kết hợp “Ngày đoàn viên - Ngày hội thanh niên Việt Nam”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”… với hơn 7.700 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia. 100% cơ sở Đoàn tổ chức tổng vệ sinh các khu vực, trục đường, khuôn viên cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư khu vực đóng quân, khơi thông cống rãnh, phát quang vệ sinh thu gom rác thải, chăm sóc bồn hoa, cây kiểng; thực hiện công trình, phần việc thanh niên “Vườn cây thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, “Vườn hoa thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp”…

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm, giao lưu với các chủ đề “Em yêu chú bộ đội”, “Em học làm chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Một ngày làm chiến sĩ” cho hơn 3.900 thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Chiến dịch Hành quân xanh” với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng; khám bệnh, phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; cắt tóc và tặng quà tiếp sức đến trường cho trẻ em nghèo hiếu học…; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động cộng đồng tại địa phương thu hút hơn 6.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia…

Với sự đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức hướng tới chiều sâu, ý nghĩa thiết thực của hoạt động Đoàn đã khơi dậy niềm tin, khát vọng và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ LLVT tỉnh.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, đội ngũ cán bộ Đoàn trong LLVT tỉnh luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, xung kích, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh không chỉ tập trung vào Tháng Thanh niên mà được duy trì thường xuyên…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên