TX.Bến Cát: Khởi sắc nông thôn mới

Cập nhật: 27-03-2018 | 08:44:52

TX.Bến Cát có 4 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, 4/4 xã của thị xã đã đạt chuẩn NTM (trong đó có 1 xã đã chuyển thành phường).

 Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ ấp An Sơn, xã An Điền, TX.Bến Cát cho biết, giờ đây nếu ai có dịp quay trở lại Bến Cát sẽ thấy được sự thay đổi nhanh chóng của vùng đất này. Từ một địa phương thuần nông, đến nay Bến Cát đã phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ, nhất là thu hút được lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, từ khi địa phương thực hiện chủ trương xây dựng chương trình NTM đã tạo động lực mới cho kinh tế nông thôn của thị xã phát triển mạnh mẽ. Cũng nhờ đó, đến nay hệ thống đường sá nông thôn trên địa bàn được đầu tư bê tông hóa, tráng nhựa, giúp bà con đi lại dễ dàng hơn; hệ thống điện, đèn chiếu sáng cũng được lắp đặt khắp các tuyến đường...

Xây dựng NTM, bộ mặt các xã của TX.Bến Cát có nhiều khởi sắc. Trong ảnh: Trường học tại xã An Điền, TX.Bến Cát được xây dựng khang trang. Ảnh: THOẠI PHƯƠNG

Có thể nói, những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM đã góp phần quan trọng để TX.Bến Cát giải quyết tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả nổi bật có thể kể đến như tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn đã tăng từ 79,1% năm 2012 lên 90,1% năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh đến nay giảm còn dưới 1%; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh qua từng năm: Nếu như năm 2016 là93,2 triệu đồng thì đến năm 2017 tăng lên 102 triệu đồng/người/năm, tăng 161% so với năm 2011.

Trong quá trình xây dựng NTM, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng nhờ những giải pháp cụ thể, hiệu quả, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân nên đến nay, các xã của TX.Bến Cát đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Hiện nay, 100% tuyến đường từ tỉnh đến trung tâm thị xã, từ trung tâm thị xã đến các xã, phường đều đã được nhựa hóa; 100% tuyến đường giao thông nội đồng đã được cứng hóa, trải sỏi đỏ, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, việc đi lại của người dân dễ dàng hơn.

Ông Huỳnh Thư Lập, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát cho biết, để đạt được kết quả nói trên, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể trong hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được địa phương triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM. Cùng với đó, việc lồng ghép các chương trình, đề án gắn với cơ chế, chính sách của tỉnh cũng được địa phương triển khai kịp thời, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên...

Với những gì TX.Bến Cát đã đạt được trong xây dựng NTM, tin rằng trong thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục có những bước đột phá mới trong xây dựng NTM.

 TX.Bến Cát đã xây dựng Đề án nâng chất các tiêu chí NTM giai đoạn 2017-2020. Theo đó, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM theo hướng nâng cao các tiêu chí đạt được. Thị xã đang hướng đến mục tiêu là đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn theo hướng đồng bộ, nâng cao mức sống của người dân khu vực nông thôn; tập trung phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp ven đô thị kết hợp du lịch sinh thái...

 

 THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=385
Quay lên trên