V.League 2021 sẽ không dời sang năm 2022

Cập nhật: 16-07-2021 | 09:30:23

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc VPF trước nhiều thông tin cho rằng V.League 2021 sẽ phải dời sang năm 2022 vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.


V.League 2021 sẽ trở lại khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát

Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh thành trên địa bàn cả nước. Điều này khiến cho cuộc sống thường ngày của người dân bị ảnh hưởng. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho V.League 2021 chưa thể trở lại như dự kiến ban đầu là vào cuối tháng 7 này. Đặc biệt, vào cuối tháng 8 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 9. Thế nên, VPF sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức vòng 13 cũng như giai đoạn 2 của V.League 2021.

VPF đã lên kế hoạch thông báo cho các đội bóng thi đấu tập trung, dự kiến giải sẽ trở lại ngày 31-7. Đa số ýkiến của CLB cũng đồng ývới VPF về kế hoạch thi đấu tập trung. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 lại bùng phát trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành nên chúng ta phải xác định V.League sẽ trở lại trong tình hình dịch được kiểm soát. Vậy nên, trước những khó khăn nêu trên, đã có những ýkiến của chuyên gia cho rằng V.League 2021 nên dời qua năm 2022. Điều này sẽ giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo dồn toàn sức cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, theo khẳng định mới đây của ông Nguyễn Minh Ngọc, VPF sẽ căn cứ tình hình kế hoạch của ĐT Việt Nam, quỹ thời gian và đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, từ đó sẽ lên kế hoạch, tính toán thời gian hợp lýđể V.League 2021 trở lại vào thời điểm thích hợp nhất. Ngoài ra, VPF cũng sẽ cập nhật và nắm bắt liên tục tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương để thông báo sớm nhất về kế hoạch giải đấu trở lại cho các câu lạc bộ. Đồng thời, ông Ngọc cũng khẳng định: “Thông tin dời V.League 2021 sang năm 2022 là ýkiến của cá nhân. VPF cũng như các đội bóng hiểu được rằng, V.League 2021 sẽ quay trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát”.

 HÙNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên