Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo: Về đích nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 07-01-2020 | 07:52:18

 Năm 2019, xã Tân Hiệp được UBND huyện Phú Giáo chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Sau một năm nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, cuối năm 2019 Tân Hiệp đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 1925 của UBND tỉnh.

 

Tuyến đường bê tông tại ấp 3 do người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng và đóng góp cùng chính quyền xây dựng. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Thành quả của sự đồng thuận

Đến xã Tân Hiệp những ngày này, mọi người dễ nhận ra sự đổi thay mạnh mẽ của nơi đây. Giờ đây, đường sá trên địa bàn được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang; đèn chiếu sáng lan tỏa khắp các tuyến đường; nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang…

Ông Dương Văn Chiển, người dân ở ấp 3, dẫn chúng tôi ra xem tuyến đường bê tông kiên cố đi qua ngõ nhà ông. Ông nói đây là thành quả của sự đồng thuận của người dân trong ấp. Nhờ đó tuyến đường này là một trong những tuyến đường bê tông được thi công sớm nhất tại xã. Đường được bê tông hóa, việc đi lại của người dân thêm thuận lợi, giá trị đất đai, tài sản cũng tăng lên, điện đường được kéo vào tận ngõ xóm sáng trưng như đô thị. Một xóm mở mang, rồi các xóm khác thấy vậy tích cực hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công làm đường tạo thành phong trào lan tỏa…

“Đến nay, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã nối với đường ĐH507 được bê tông sạch đẹp. Tết Canh Tý 2020 sắp tới, người dân chúng tôi càng vui hơn khi xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao”, ông Chiển tâm tình.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, Trưởng ban Quản lý NTM xã, khẳng định dù thực hiện xây dựng xã NTM hay xã NTM nâng cao thì mục tiêu là hướng đến đời sống tốt đẹp của người dân. NTM đem lại cho người dân những gì, chứ không phải NTM thành tích. Xác định mục tiêu này, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và hiện nay là xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Quản lý NTM xã luôn chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành xây dựng NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Năng động, sáng tạo trong cách làm

Trong năm 2019, xã tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí đã đạt được và nâng các tiêu chí ở mức cao hơn. Theo đó, xã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng xã hội; phát triển nông thôn theo quy hoạch, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ, thương mại. Bên cạnh đó, xã khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông sản gắn với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị, thu nhập cho người dân. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, huyện chú trọng phát triển gắn với bảo vệ môi trường; chủ động kiểm soát dịch bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư.

Năm 2019, xã đã thành lập được 1 tổ liên kết sản xuất cây ăn trái; đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả 1 hợp tác xã, 1 tổ dịch vụ, 2 tổ liên kết sản xuất. Xã đã đầu tư nâng cấp 10 tuyến đường bê tông xi măng với tổng chiều dài hơn 3.310m; duy tu, nâng cấp sỏi đỏ 3 tuyến với chiều dài 300m. Đến nay, 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, tổng chiều dài hơn 17km. Trong khi đó, 10 tuyến đường trục ấp và đường liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa với chiều dài 3,3km; 100% tuyến đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa...

Ông Việt cho biết để đạt được các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, bên cạnh sự quan tâm đầu tư nguồn lực của cấp trên, xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Cùng với đó, địa phương rất năng động, sáng tạo trong khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, bằng các mô hình cụ thể như hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền để làm đường giao thông nông thôn. Các ngành, các cấp và nhân dân trong xã cũng mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của tỉnh...

 Hiện toàn xã có 100% hộ sử dụng điện đạt tiêu chuẩn và bảo đảm yêu cầu, an toàn kỹ thuật, với 23,8km đường dây hạ thế; có 4/4 trường thuộc 4 cấp học đạt chuẩn quốc gia, 6/6 ấp có văn phòng ấp phục vụ các sinh hoạt của người dân; 100% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Cuối năm 2019, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 60 triệu đồng. Số hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh trong toàn xã còn 6 hộ, chiếm tỷ lệ 0,47%. Năm qua, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM của xã đạt hơn 42,592 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 34 tỷ đồng.

 HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1211
Quay lên trên