Bệnh nhân ung thư nên được tư vấn về khả năng sinh sản

Cập nhật: 27-03-2012 | 00:00:00
Một nghiên cứu mới đây của Trường Đại học y California đã chỉ ra rằng nhiều phụ nữ trẻ bị ung thư thường không được tư vấn về nguy cơ mất khả năng sinh sản sau khi điều trị.Các nhà nghiên cứu cho biết kể từ đầu những năm 1990, chỉ có 1/25 phụ nữ mắc bệnh ung thư ở tuổi dưới 40 được tư vấn về sức khỏe sinh sản và phương thức thụ tinh nhân tạo mặc dù ít nhất 50% số bệnh nhân này mong muốn có con sau khi điều trị.Tiến sĩ Mitchell Rosen, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Khả năng Sinh sản tại Đại học Y San Francisco, nhấn mạnh sự cần thiết tư vấn về khả năng sinh sản và phương pháp lưu giữ trứng cho các bệnh nhân nữ mắc bệnh ung thư khi họ đang trong độ tuổi sinh đẻ.Theo tiến sĩ Rosen, những phụ nữ điều trị ung thư có thể bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nhất là khi họ phải trải qua giai đoạn hóa trị và xạ trị quanh khu vực xương chậu.Các bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân nữ điều trị ung thư trong độ tuổi sinh đẻ nên tính đến giải pháp lưu giữ trứng động lạnh để sinh sản sau này. Tổng chi phí cho việc lưu phôi và trứng dao động khoảng 8.000 đến 24.000 USD.Susan Klock, chuyên gia tâm lý học tại Trường Đại học Y ở Chicago khuyên những phụ nữ trẻ mắc bệnh ung thư nên quan tâm đến khả năng sinh sản của mình. Bà cho rằng các bệnh nhân không quan tâm nhiều đến vấn đề này một phần là do họ bị sốc khi phát hiện mình mắc bệnh.Theo VOV
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên