Dịch H7N9 ở Trung Quốc có thể lan xuống phía Nam

Cập nhật: 13-04-2013 | 00:00:00

 Ngày 12-4, một nhà khoa học Hong Kong cho biết tình trạng nhiễm virus cúm H7N9 ở người có thể lan xuống miền Nam Trung Quốc và Hong Kong khi chim di cư bay xuống phía Nam.

Trả lời báo giới tại buổi họp báo do chính phủ tổ chức, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Hong Kong Yuen Kwok-yung nói: "Gia cầm ở Hong Kong có thể bị nhiễm bệnh khi chim di cư mắc virus H7N9 bay xuống phía Nam. Bằng chứng mà chúng tôi có được cho thấy cơ thể người có thể nhiễm virus này từ gia cầm".

Ngoài ra, chuyên gia Yuen Kwok-yung còn cho biết gia cầm tại khu vực hạ lưu sông Trường Giang thường mắc virus trên và đôi khi lây sang người.

Cùng ngày, Thượng Hải đã thông báo thêm một trường hợp tử vong do nhiễm cúm H7N9 và phát hiện thêm hai ca nhiễm virus trên.

Như vậy, Trung Quốc đã có 40 ca nhiễm loại cúm gia cầm này trên toàn quốc, với 11 trường hợp tử vong.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên