Khả năng mạnh lên thành bão, áp thấp tăng tốc tiến vào biển Đông

Cập nhật: 12-11-2013 | 00:00:00
Sáng nay 12-11, áp thấp nhiệt đới ở phía đông nam Philippines đang tăng tốc và hướng về biển Đông, có khả năng trở thành cơn bão số 15 đe dọa đến vùng biển Nam Bộ và khu vực miền Trung.

 Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 7 giờ ngày sáng 12-11, dự báo đường đi và phạm vi ảnh hưởng của áp thấp. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương

Sáng nay 12-11, áp thấp nhiệt đới ở phía đông nam Philippines đang tăng tốc và hướng về biển Đông, có khả năng trở thành cơn bão số 15 đe dọa đến vùng biển Nam Bộ và khu vực miền Trung. Nếu vào Biển Đông, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão và đe dọa đến vùng biển Nam Bộ và khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 7 giờ ngày sáng nay (12-11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đông nam đảo Mindanao (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, vượt qua miền Nam Philippines, đi vào biển Sulu và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên