Long Khánh lạnh 14,3 độ C

Cập nhật: 20-01-2014 | 00:00:00
Hôm qua 19.1, Nam bộ trời bừng nắng sau những ngày nhiều mây âm u, nhưng ban đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm hơn, lạnh hơn so với ngày hôm trước.

  TP.HCM sáng hôm qua trời lạnh, đường vắng xe và mọi người phải mặc áo ấm khi ra đường

Theo số liệu từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ trên toàn khu vực giảm 1 - 2 độ, đặc biệt tại Long Khánh (Đồng Nai) chỉ còn 14,3 độ C, là nơi lạnh nhất ở Nam bộ tính từ đầu mùa lạnh tới nay. Nhiều nơi khác cũng khá lạnh như: Cát Tiên (Đồng Nai) 16,8 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 16,6 độ C, Tây Ninh 19,1 độ C, Biên Hòa 18,2 độ C. Điều đặc biệt là miền Tây thường ấm hơn nhưng hôm qua đã có nơi nhiệt độ giảm chỉ còn dưới 18 độ C như: Cao Lãnh, Mỹ Tho, Càng Long (Trà Vinh) 17,8 - 17,9 độ C, các nơi khác ở miền Tây từ 19 - 21 độ C, TP.HCM 18,5 độ C. Riêng tại Đà Lạt nhiệt độ giảm còn 9,6 độ C, rét cả ngày vì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 17 độ C.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thông thường, nhiệt độ ban đêm xuống thấp nhất trong khoảng thời gian từ 1 - 4 giờ sáng, sau đó tăng dần lên. Nhưng trong đợt lạnh này, từ 4 - 7 giờ sáng nhiệt độ ở Nam bộ tăng không đáng kể, đến 7 giờ sáng mà nhiều nơi vẫn dưới 20 độ C, nên khá lạnh. Do không khí lạnh tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía nam, nên dự báo đêm và sáng Nam bộ tiếp tục lạnh, với nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh miền Đông 18 - 20 độ C; miền Tây từ 19 - 21 độ C; TP.HCM từ 18 - 19 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm nay 20.1, một bộ phận không khí lạnh mới tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc và khu đông bắc Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ. Miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trên biển, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc bộ từ trưa và chiều nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên