Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng: Khắc phục khó khăn, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cập nhật: 24-05-2014 | 00:00:00

 Được tách ra từ huyện Bến Cát, huyện mới Bàu Bàng đi vào hoạt động từ ngày 1-4- 2014. Cũng như nhiều đơn vị khác, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng gặp nhiều khó khăn và tập thể y, bác sĩ ở đây đang cùng nhau vượt qua.  

 Người dân xã Cây Trường, Bàu Bàng trong một lần được khám chữa bệnh từ thiện

 Bác sĩ Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, cho biết Trung tâm Y tế huyện đang “mượn tạm” cơ sở vật chất của Trạm xá xã Lai Uyên. Nhân sự hiện có của Trung tâm Y tế Bàu Bàng là 21 người. Để đủ nhân sự cho các phòng, khoa hoạt động, trung tâm đang chờ xin chỉ tiêu thêm 10 người nữa mới đủ nhân lực. Các công tác tập trung đang được triển khai thực hiện như y tế dự phòng nắm bắt tình hình các bệnh truyền nhiễm để phát hiện ổ dịch, dập dịch kịp thời; triển khai tiêm chủng mở rộng cho trẻ về vắc xin ngừa bệnh sởi cũng như phòng ngừa các bệnh khác có trong chương trình tiêm chủng mở rộng; thực hiện tốt các chiến dịch về an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình. Trong thời gian tới,Trung tâm Y tế Bàu Bàng tiếp tục tiến hành tổ chức tổng cân trẻ để sàng lọc trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi, cho trẻ uống Vitamin A; triển khai thực hiện các chiến dịch về tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng ngừa dịch sốt xuất huyết…

Trao đổi với chúng tôi, các y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đều mong muốn sớm có nơi làm việc khang trang, đủ để thực hiện các phòng, khoa chuyên môn. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn hiện nay, mọi người vẫn cố gắng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài công việc ở đơn vị, các y, bác sĩ trẻ cũng tham gia khám chữa bệnh trong những lần khám bệnh ngoại viện, cùng đồng nghiệp đến với những lần khám, chữa bệnh từ thiện cho bà con vùng sâu vùng xa…

Q.NHƯ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên