TX.Bến Cát: Thí điểm mô hình làm hầm biogas từ cây lục bình

Cập nhật: 07-08-2014 | 08:57:58

Hội Nông dân TX.Bến Cát phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh sẽ tiến hành khảo sát một số hộ gia đình ở xã Phú An ven sông Sài Gòn để thí điểm mô hình làm hầm biogas từ cây lục bình. Theo kế hoạch, mỗi mô hình thí điểm có giá trên 20 triệu đồng một công trình, trong đó Nhà nước tài trợ 70%, 30% còn lại nhân dân đóng góp.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TX.Bến Cát cho biết, khi bà con làm hầm biogas từ cây lục bình, ngoài việc cung cấp gas trong sinh hoạt đời sống, xác cây lục bình sau khi phân hủy có thể dùng làm thức ăn cho động vật… Với mô hình này sẽ giải quyết được vấn đề môi trường, hạn chế cây lục bình sinh trưởng quá nhiều trên sông, góp phần làm thông thoáng dòng chảy.


T.HIẾU
 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên