Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm

Cập nhật: 19-12-2023 | 06:51:26

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19-12, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 - 12 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 - 17 độ C.


Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 5 -7 m, biển động mạnh.

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Chiều tối và đêm 19/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 15 – 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngày và đêm 20/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Hồi 1 giờ ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,0 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 25 km/h.

Vùng biển phía Đông Nam Biển Đông từ đêm 19/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Sóng biển cao 2 - 4 m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 14 - 16 độ C; phía Nam 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 18 - 21 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên