Ban chỉ huy quân sự Tx.Bến Cát: Thi đua xây dựng “Văn hóa công sở”

Cập nhật: 11-05-2022 | 07:51:45

Thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Tổng cục Chính trị phát động, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX.Bến Cát đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến, tiến bộ trên tất cả các mặt, là động lực để lực lượng vũ trang (LLVT) TX.Bến Cát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng môi trường văn hóa quân sự

3 năm qua, phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” đã được các cơ quan, đơn vị trong LLVT thị xã cụ thể hóa vào thực tiễn. Trong đó, LLVT TX.Bến Cát tập trung đẩy mạnh xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh và xây dựng phương pháp tác phong công tác khoa học.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả như “Hũ gạo đồng đội”, “Chi đoàn không khói thuốc”, “Ngôi nhà 100 đồng”, Câu lạc bộ “Ngày chủ nhật xanh”... và các phong trào “Mỗi ngày, mỗi quân nhân nói một lời hay, làm 10 việc tốt”, xây dựng doanh trại “xanh, sạch, đẹp”... Bên cạnh đó, LLVT thị xã thường xuyên tổ chức các diễn đàn thanh niên như: “Thanh niên với xây dựng môi trường văn hóa”, “Thanh niên nói không với vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội”, “Thanh niên quân đội không hút thuốc lá”...; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký giao ước thi đua “Nói lời hay làm việc tốt”; mỗi ngày thực hiện một lời Bác Hồ dạy, mỗi tuần một điều luật.

 Thực hiện tốt phong trào thi đua “Văn hóa công sở” góp phần giúp LLVT TX.Bến Cát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Với sức lan tỏa sâu rộng của PTTĐ, 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã luôn phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở, góp phần tạo chuyển biến, tiến bộ trên tất cả các mặt. PTTĐ luôn gắn chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện văn hóa công sở có bước phát triển vững chắc.

Chuyển biến rõ nét

Thượng tá Bùi Trụ, Chính trị viên Ban CHQS TX.Bến Cát, cho biết để có được những chuyển biến rõ nét trong xây dựng văn hóa công sở, ngay từ khi phát động, Ban CHQS TX.Bến Cát đã đề ra nội dung, chỉ tiêu cho các thành phần bảo đảm sát với thực tế nhiệm vụ. Ở từng cơ quan, đơn vị coi trọng việc nêu gương, làm mẫu của cấp ủy, chỉ huy, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong công việc. Đối với mỗi trợ lý, nhân viên chú trọng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về đạo đức, lối sống; thực hiện nội dung chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những thắc mắc, đề nghị của cấp dưới và cán bộ các cơ quan, đơn vị khi đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị.

Qua việc thực hiện hiệu quả các mô hình thi đua cho thấy nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị có chuyển biến rõ rệt, đạt hiệu quả cao. Qua đó đã góp phần tạo chuyển biến, tiến bộ trên tất cả các mặt. Đây chính là động lực để LLVT TX.Bến Cát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Bùi Trụ cho biết thêm, để phong trào thi đua tiếp tục đạt hiệu quả cao, thời gian tới Đảng ủy - Ban CHQS TX.Bến Cát tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần trong LVTT thị xã; tiếp tục phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện, đặc biệt là xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; gắn thực hiện phong trào thi đua với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/ TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ, LLVT thị xã, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thị xã.

Với sức lan tỏa sâu rộng của PTTĐ, 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã luôn phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở, góp phần tạo chuyển biến, tiến bộ trên tất cả các mặt.

THU THẢO - ĐĂNG QUYỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên