Những tháng ngày không quên và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Cập nhật: 28-01-2022 | 22:31:58

 Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”. Chân lý đó cũng chính là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, nhất là từ khi tỉnh Sông Bé được chia tách vào năm 1997, Bình Dương bước vào giai đoạn xây dựng, phát triển, bài học về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng của Người đã được vận dụng triệt để, tạo thành sức mạnh mang tính thời đại để Bình Dương vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước đi lên trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi và động viên F0 yên tâm điều trị tại Bệnh viện dã chiến Thới Hòa, TX.Bến Cát trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

 Từ truyền thống đoàn kết

Trước hết, phải nói rằng đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ thuở dựng nước Văn Lang mấy ngàn năm trước, dân tộc Việt đã cố kết lại cùng nhau lên rừng, xuống biển khai khẩn, định cư, khẳng định lãnh thổ, chủ quyền. Trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh vô song để dân tộc ta đứng vững trước sự dòm ngó, xâm lăng của các thế lực ngoại bang. Trong thời đại Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lại được thể hiện sâu sắc trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 “long trời lở đất”; Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”; đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, viết nên thiên anh hùng ca ngời sáng, thống nhất non sông… Có thể thấy sức mạnh đoàn kết, sự đùm bọc, yêu thương lẫn nhau là phẩm chất truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta được hun đúc và truyền kỳ qua mấy ngàn năm lịch sử. Đoàn kết không chỉ là bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn là sức mạnh nội sinh để đất nước, dân tộc vượt qua biết bao gian nguy, thử thách…

Trước diễn biến phức tạp, căng thẳng và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, Bình Dương đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Tỉnh đã cử 30 cán bộ lãnh đạo cấp phó các sở, ngành; hơn 1.200 cán bộ cấp tỉnh và hơn 1.000 giáo viên, cán bộ ngành giáo dục - đào tạo về các địa phương trong tỉnh tham gia chống dịch. Đặc biệt, hơn 60 đoàn chi viện với hơn 4.000 y, bác sĩ, tình nguyện viên ở các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành bạn; hơn 25.000 chiến sĩ, công an, quân đội đã tham gia phòng, chống dịch bệnh tại địa phương…

Tiếp nối mạch nguồn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng Bình Dương từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về sức mạnh đại đoàn kết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” và “Trong bầu trời không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người... đoàn kết nhau mà làm cách mệnh…”…

Với tư duy và tầm nhìn chiến lược, đồng thời phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết, ngay từ những năm đầu khi bước vào chặng đường mới, Bình Dương đãtrở thành một hiện tượng thần kỳ của cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, công nghiệp chiếm trên 60%, thương mại - dịch vụ chiếm trên 30%, nông nghiệp chỉ còn khoảng 5%... Cho đến nay, tiềm lực và khả năng cạnh tranh, thương hiệu của tỉnh được nâng lên tầm cao mới, được Trung ương đánh giá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh, thành thành công trong sự nghiệp đổi mới.

Những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 25 năm xây dựng, phát triển của Bình Dương là rất đáng tự hào. Kết quả đó là kết tinh từ sự vận dụng nhạy bén, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đểcụ thể hóa thành những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời còn khẳng định truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nắm tay nhau vượt qua đại dịch

Năm 2021 vừa qua, thế giới cũng như đất nước phải đối mặt với mối đe dọa, thách thức có thể nói là chưa từng có trong lịch sử và Bình Dương cũng không ngoại lệ. Dịch bệnh Covid-19 không chỉ đe dọa sức khoẻ, tính mạng của loài người, mà còn kéo theo sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, suy giảm tăng trưởng kinh tế. Trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 thứ 4, cùng với TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương là một điểm nóng, diễn biến dịch bệnh rất căng thẳng, đe dọa tính mạng, sức khỏe nhân dân, cũng như việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 Tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bình Dương đã quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; tập trung chăm lo tốt nhất có thể đối với đời sống, sức khỏe, tính mạng của nhân dân, với phương châm: “Tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và quan trọng nhất!”.

Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian rất ngắn, tỉnh đã chỉ đạo, huy động một nguồn lực rất lớn về cơ sở vật chất, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung với quy mô chưa từng có, đáp ứng cho hàng trăm ngàn F0 điều trị, cách ly tập trung; thần tốc hoàn thiện 2 bệnh viện cấp cứu hồi sức với hơn 1.000 giường bệnh để điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng, tập trung điều trị bằng phác đồ hiệu quả nhất, đã góp phần giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong… Đặc biệt, cán bộ, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở dốc sức, dốc lòng ngày đêm bám trụ mặt trận chống dịch, dấn thân, tất cả vì sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, làm xúc động mạnh mẽ, sáng ngời lên phẩm chất của người cán bộ, đảng viên hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi ủng hộ và phát động đợt cao điểm quyên góp và ủng hộ phương tiện, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế… cũng như kêu gọi toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc đã nghỉ hưu đăng ký, tình nguyện tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Phải khẳng định rằng, đây là sự huy động kịp thời, sự vào cuộc chưa từng có, với tổng số tiền, hàng hóa quyên góp lên tới 1.200 tỷ đồng; huy động được hơn 20.000 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, hội viên, các chức sắc, chức việc tôn giáo; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân, đóng góp sức người, sức của phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm chăm lo, hỗ trợ an sinh cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Những ngày tháng không quên ấy đã làm sáng lên tình yêu thương con người, sống dậy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tiếp nối truyền thống đại đoàn kết của dân tộc để cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra. Chúng ta tự hào, khâm phục và biết ơn các lực lượng ởtuyến đầu chống dịch. Đó là những y, bác sĩ, nhân viên y tế; chiến sĩ, sĩquan quân đội, công an; các lực lượng tình nguyện, đoàn viên thanh niên, những người làm từ thiện...

Đặc biệt, khi thời điểm dịch bệnh diễn biến căng thẳng, nguy hiểm, khi lực lượng chống dịch trong tỉnh quá tải trước sự tấn công của Covid-19, Bình Dương đã nhận được sự chi viện kịp thời của cả nước. Đội ngũy, bác sĩ, lực lượng vũ trang từcác tỉnh miền Bắc, miền Trung đã hăng hái vào chi viện cho các địa bàn tâm dịch của tỉnh, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam thân yêu”, khiến chúng ta càng xúc động mạnh mẽ, nhớ về những năm tháng đánh giặc, cứu nước, nhớ lại tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ cha anh… Điều này cũng cho thấy rằng, trong lúc gian nguy, suối nguồn, bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết của dân tộc lại được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”…

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao (thứ tư, phải qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống Covid-19 trên địa bàn TP.Thuận An. Ảnh: MINH DUY

“Ta lấy lại vàng ta…”

Trong bài thơ “Tiếng hát con tàu”, nhà thơ Chế Lan Viên có viết: “Mười năm chiến tranh, vàng ta đau trong lửa/ Nay trở về, ta lấy lại vàng ta…”.

Trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, mất mát, đau thương rất nhiều. Chỉ tính riêng đợt dịch bệnh Covid-19 thứ 4, cả nước có hơn 23.000 đồng bào, cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh, tử vong do Covid-19; riêng tỉnh Bình Dương có hơn 2.500 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong! Thật xót xa, do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh mà những người mắc Covid-19 khi qua đời đều rất cô đơn, không có người thân bên cạnh khi trút hơi thở cuối cùng, không thể tổ chức tang lễ để người thân, bạn bè thắp nén hương, phúng viếng, đưa tiễn, thờ cúng theo tục lệ truyền thống của người Việt Nam. Hàng trăm trẻ em trong phút chốc đã trở thành trẻ mồ côi, vợ mất chồng, con cháu mất cha mẹ, ông bà trong bàng hoàng, đau xót vô tận... Đó là những đau thương, mất mát lớn lao không có gì có thể bù đắp được …

Hiện nay, Bình Dương đã vượt qua giai đoạn cực kỳ gian nan và nguy hiểm, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đã được khống chế, chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Vượt lên những mất mát, đau thương, biến đau thương thành sức mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Tỉnh ủy, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết, nhất định “ta sẽ lấy lại vàng ta”.

Thực tế cho thấy, từ khi tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân đã trở lại bình thường. Đặc biệt, trong năm 2021, dù phải đối mặt với “thách thức, khó khăn chưa từng có”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bình Dương vẫn đạt và vượt 10/18 chỉ tiêu mà nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Bên cạnh đó, sức mạnh truyền thống lịch sử, những thành tựu đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển sẽ là tiền đề quan trọng và động lực to lớn để Bình Dương tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra: “Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030 Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Một mùa xuân mới lại đến mang theo biết bao niềm tin và kỳ vọng. Tin tưởng rằng, phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu mới cao hơn, đưa Bình Dương phát triển nhanh, toàn diện, bền vững hơn, sớm trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại...

 Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra Lời kêu gọi ủng hộ và phát động đợt cao điểm quyên góp và ủng hộ phương tiện, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế… cũng như kêu gọi toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, thầy thuốc đã nghỉ hưu đăng ký, tình nguyện tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Đây là sự huy động kịp thời, sự vào cuộc chưa từng có, với tổng số tiền, hàng hóa quyên góp lên tới 1.200 tỷ đồng; huy động được hơn 20.000 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, hội viên, các chức sắc, chức việc tôn giáo; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân, đóng góp sức người, sức của phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm chăm lo, hỗ trợ an sinh cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh…

 NGUYỄN HOÀNG THAO (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên