Xứng danh bộ đội Cụ Hồ..

Cập nhật: 09-02-2021 | 06:25:37

Năm 2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đánh dấu chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều chiến công hiển hách. Phát huy truyền thống quý báu đó, hôm nay, LLVT tỉnh tiếp tục được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện khát vọng vươn xa trong thời gian tới.


Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh biểu diễn trong ngày ra mắt. Ảnh: THU THẢO

Truyền thống vẻ vang

Ngược dòng lịch sử cách đây 75 năm, miền quê An Sơn hiền hòa chính là nơi thành lập Chi đội 1 - Giải phóng quân Nam bộ, đơn vị vũ trang tập trung được thành lập sớm nhất ở Nam bộ. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, tự hào cho biết ngày 25-11-1945, tại đền An Quới, xã An Sơn, quận Lái Thiêu (nay là TP.Thuận An), Chi đội 1 - Giải phóng quân Nam bộ của tỉnh Thủ Dầu Một chính thức được thành lập. Chi đội 1 ra đời không những đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu tại địa phương, mà còn thúc đẩy, hỗ trợ cho lực lượng dân quân, du kích ngày càng phát triển, tạo thành sức mạnh tổng hợp của lực lượng 3 thứ quân, đánh địch trên khắp địa bàn tỉnh. Từ đó, ngày 25-11-1945 trở thành Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình Dương.

Và trong giai đoạn lịch sử nào, LLVT tỉnh cũng luôn tỏ rõ sức mạnh, ý chí và bản lĩnh của mình, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, củng cố phát triển lực lượng. Dù khó khăn, gian khổ nhưng LLVT đã đoàn kết, anh dũng, kiên cường bám trụ; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng từng bước đẩy lùi và đánh bại các kế hoạch bình định lấn chiếm của địch, bức rút, bức hàng toàn bộ căn cứ quân sự, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng địch trên địa bàn, giành lại chính quyền về tay nhân dân, góp phần giải phóng toàn tỉnh cũng như toàn miền Nam. Những nét truyền thống ấy được cô đọng trong 12 chữ vàng: “Trung dũng, kiên cường - Chủ động, sáng tạo - Đoàn kết, quyết thắng”.

Đột phá

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phấn khởi cho biết: Nhìn lại kết quả hoạt động năm 2020, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tự hào đã lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều mặt công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương. Kết quả này góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh, bảo đảm cho kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu quan trọng năm 2020. Đặc biệt, LLVT tỉnh có nhiều đột phá, trong đó nổi bật nhất là thành lập được Đại đội Dân quân thường trực (DQTT) cấp tỉnh.

Đại đội DQTT cấp tỉnh gồm 97 đồng chí, biên chế thành 3 trung đội, 9 tiểu đội, được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ; bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách để các chiến sĩ dân quân yên tâm công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đây là lực lượng phản ứng nhanh, phối hợp cùng các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời là lực lượng cơ động xử lý ban đầu các vấn đề về trật tự xã hội, bảo đảm cho địa phương thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, dự báo những năm tới, trên địa bàn tỉnh, tình hình quốc phòng - an ninh vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề khó lường. Các thế lực thù địch, phản động chống phá phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tăng dân số cơ học; tranh chấp lao động, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, LLVT tỉnh tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu về nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, tác động đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Tỉnh ủy - UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc; chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng - an ninh.

Cùng với các nội dung trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung vào khâu đột phá. Đó là tham mưu nâng cao chất lượng công tác QS-QP địa phương, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án QS-QP; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thao, hội thi, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở cơ sở và chi bộ; đề cao trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh thống nhất về ý chí, hành động, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao; thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đánh giá về Đại đội DQTT, thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, cho biết Bình Dương là địa bàn chiến lược quan trọng của khu vực miền Đông Nam bộ, có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. Do đó, việc thành lập Đại đội DQTT là rất cần thiết. Bình Dương là địa phương đầu tiên của Quân khu 7 và cả nước thành lập lực lượng này, đây là sự vận dụng sáng tạo Luật Dân quân tự vệ vào thực tiễn, phù hợp với tình hình địa phương.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên