Bình Dương không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Cập nhật: 18-08-2021 | 18:41:57

(BDO) Chiều 18-8, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022.

 Ông Nguyễn Văn Lợi chủ trì cuộc họp nghe lãnh đạo Sở GD-ĐT báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sở đã xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với 4 vùng: “Vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng cam” và “vùng đỏ”. Do tình hình dịch bệnh, 2 tháng đầu năm học 2021-2022 học sinh (HS) sẽ học trực tuyến. Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng các phương án để triển khai thực hiện linh hoạt, kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Sở cũng đề xuất thực hiện “Ngày tựu trường”, “Ngày khai giảng” theo khung thời gian năm học mà UBND tỉnh đã ban hành bằng hình thức trực tuyến. Đặc biệt, hình thức dạy - học trực tuyến phải được các đơn vị chú trọng, triển khai thường xuyên để tăng thời lượng cho HS được ôn luyện xuyên suốt năm học; tận dụng đối đa khoảng “thời gian vàng” khi dạy - học trực tiếp để tổ chức, sắp xếp dạy - học thật sự hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi hoan nghênh kết quả ngành GD-ĐT đã đạt được trong năm học vừa qua và đang cố gắng giữ vững thành quả đó. Bí thư Tỉnh ủy thống nhất phương án tựu trường, khai giảng trực tuyến và tổ chức học trực tuyến 2 tháng đầu năm học trong toàn tỉnh theo kế hoạch; đồng ý đề xuất không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập; không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt để trả lại cơ sở vật chất trường học đang sử dụng làm khu cách ly tập trung chậm nhất đến ngày 15-10 hoàn thành để ngành GD-ĐT sửa sang, khử trùng, khử khuẩn…chuẩn bị dạy học trực tiếp. Đối với sách giáo khoa, cần bảo đảm chuỗi cung ứng cung cấp tới trường; lưu ý chỉ quy định sách giáo khoa tối thiểu để giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh HS trong tình hình khó khăn do dịch bệnh hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành GD-ĐT hoàn chỉnh phương án phòng chống dịch bệnh, giữ môi trường giáo dục bảo đảm xanh sạch đẹp cho HS theo học...

Tin, ảnh: Hồng Thái

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X