Các chương trình văn nghệ phục vụ công nhân: Thu hút đông khán giả đến xem

Cập nhật: 24-02-2016 | 08:37:03

Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp và địa bàn tập trung đông công nhân lao động (CNLĐ), nhân dịp Tết Nguyên đán 2016 vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật vui xuân đón tết cho CNLĐ xa quê và đã thu hút khá đông khán giả đến xem.

 
T
ổ khúc “Bình Dương quê tôi” do Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh biểu diễn phục vụ công nhân tại Công ty TNHH Chí Hùng (TX.Tân Uyên)

Theo đó, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã biểu diễn văn nghệ phục vụ 25 đêm văn nghệ với chủ đề “Tết sum vầy 2016” tại TX.Tân Uyên, TX.Dĩ An, TX.Thuận An, TX.Bến Cát, huyện Bắc Tân Uyên và TP.TDM. Các chương trình văn nghệ bao gồm những thước phim tài liệu, cùng những tiết mục ca, múa, nhạc, tấu hài, tiểu phẩm tuyên truyền có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người, ca ngợi biển đảo Việt Nam, Bình Dương…

Riêng tại địa bàn các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, LĐLĐ các huyện và Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và biểu diễn văn nghệ phục vụ ở các khu vực, các tụ điểm văn hóa, các nông trường nơi có đông CNLĐ trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Thiện Phước, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, LĐLĐ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo LĐLĐ huyện, thị, thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các tụ điểm vui xuân, chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ trong dịp đón Xuân Bính Thân 2016 cho đối tượng là công nhân viên chức lao động, nhất là các địa bàn tập trung đông CNLĐ không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, các chương trình biểu diễn của Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh và Đội Tuyên truyền - Chiếu bóng lưu động tỉnh đều thu hút đông khán giả là CNLĐ đến xem và cổ vũ, qua đó góp phần tạo không khí vui xuân đón tết thật ý nghĩa cho những CNLĐ đang làm việc trên địa bàn tỉnh không có điều kiện về quê đón tết.

 THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên