Công an huyện Bàu Bàng: Lập nhiều thành tích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự

Cập nhật: 25-04-2022 | 09:23:32

Để tình hình an ninh trật tự (ANTT) được bảo đảm, Công an (CA) huyện Bàu Bàng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo đánh giá chung, từ đầu năm đến nay công an địa phương này đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, giúp người dân yên tâm sinh sống và làm việc.

 Lực lượng CA huyện tăng cường tuần tra kiểm soát để giữ vững ANTT, hạn chế các vụ vi phạm

 Phá nhanh nhiều vụ án

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng CA huyện Bàu Bàng, cho biết thời gian gần đây tình hình tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp, tệ nạn cờ bạc có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình trên, CA huyện đẩy mạnh công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhằm triệt phá nhanh các vụ án và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nhờ đó đã nhanh chóng làm rõ nhiều vụ việc.

Cụ thể như mới đây, tại khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, sau thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, các trinh sát đã phát hiện, triệt xóa tụ điểm đánh bạc qua mạng thông qua website “vn138viet”. Tại hiện trường, nhóm đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Quang Tuấn, Nguyễn Minh Giang, Lê Xuân Sơn (ngụ tại huyện Bàu Bàng); Lê Văn Truyền (quê Cà Mau) và Dương Văn Dượt (quê Bình Phước) bị bắt giữ cùng tang vật là 21 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động.

Cũng qua công tác quản lý địa bàn, CA huyện Bàu Bàng đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu trực tuyến trên website “88betpro” và bắt giữ 5 đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động dùng để tham gia cá cược tài xỉu trực tuyến có 11,3 triệu đồng trong tài khoản; thu giữ 17,3 triệu đồng tiền mặt được đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc và một số tang vật liên quan. Vụ án đang được điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, qua công tác trinh sát, CA huyện phối hợp với lực lượng CA tỉnh, CA tỉnh Bến Tre tạm giữ 3 đối tượng sản xuất tiền giả mệnh giá lớn là Trần Văn Hên (quê An Giang); Trần Ngọc Hoàng (quê Quảng Nam) và Lý Thị Na Ry (quê Bạc Liêu). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng CA phát hiện số lượng lớn phôi tiền, tiền giả cùng các vật dụng có liên quan đến việc in tiền giả. Số tiền giả các đối tượng làm rất khó phân biệt bằng mắt thường, nếu in trót lọt đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ gây tổn thất cho nhân dân, thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. CA huyện đã củng cố hồ sơ và bàn giao các đối tượng cho CA tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm

Trung tá Võ Hồng Bào nhấn mạnh với mục tiêu kéo giảm tội phạm, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, lực lượng CA toàn huyện đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của CA tỉnh, lãnh đạo UBND huyện. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tổ chức 552 cuộc với 3.228 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra khép kín bảo đảm ANTT trên địa bàn. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng cờ bạc, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, đối tượng trộm cắp tài sản…

Theo báo cáo của CA huyện Bàu Bàng, trong quý I, trên địa bàn xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 4 vụ, bắt 4 đối tượng, đạt tỷ lệ phá án 100%. Ngoài ra, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy cũng được đẩy mạnh, đã phát hiện, triệt xóa 12 vụ, bắt 16 đối tượng (tăng 6 vụ so với cùng kỳ); khởi tố 11 vụ, 15 đối tượng và đang tiếp tục điều tra 1 vụ, 1 đối tượng. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi phân lô bán nền trái pháp luật; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nổi lên như in tiền giả, hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc trực tuyến, xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như nhà nghỉ, karaoke, massage, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ… Cùng với đó lực lượng chức năng huyện tập trung chuyển hóa tình hình ANTT ở các khu, ấp trọng điểm phức tạp, củng cố các tổ chức quần chúng nòng cốt; xây dựng mô hình mới nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Sắp tới là những ngày nghỉ lễ, để giữ vững ANTT, đề phòng trộm cắp, CA huyện Bàu Bàng chỉ đạo lực lượng CA các xã, thị trấn tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt các địa bàn, răn đe đối tượng trong diện quản lý; vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản; phát hiện tố giác tội phạm để bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở, địa bàn dân cư nhằm ngăn chặn và kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự.

 QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên