Xã Trừ Văn Thố: Học tập và làm theo Bác gắn với việc làm cụ thể

Cập nhật: 28-03-2022 | 07:59:04

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương thuộc huyện Bàu Bàng đẩy mạnh với các giải pháp tích cực, chủ động. Tại xã Trừ Văn Thố, việc học tập và làm theo Bác được gắn với những mô hình thiết thực, sáng tạo, cụ thể.

Làm theo hiệu quả

Chị Trần Thị Gái, người dân sinh sống tại đường số 14A, ấp 1 (xã Trừ Văn Thố), cho biết tuyến đường 14A trước đây là đường đất nhỏ, lầy lội về mùa mưa, mùa khô mỗi khi có xe đi qua là bụi bay mù mịt. Khi chính quyền địa phương có chủ trương làm đường, cần người dân hiến đất, gia đình chị cũng như các hộ dân sinh sống dọc theo con đường này đều đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng ngay. “Từ khi con đường này hoàn thành, việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn, không còn cảnh trời mưa đường sình lầy, còn trời nắng bụi bay mù mịt. Đồng thời, đường còn được gắn hệ thống đèn chiếu sáng, vào ban đêm khi đèn được bật sáng nhìn như phố thị vậy”, chị Gái nói.

Chị Trần Thị Gái chia sẻ niềm vui mang lại cho người dân sinh sống ở khu vực này về tuyến đường 14A sau khi được làm mới

Bà Lê Thị Tịch, Trưởng Ban điều hành ấp 1, cho biết trước đây đường đất nhỏ hẹp, chỉ rộng gần 3m, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Sau khi địa phương đề xuất, kiến nghị, xã đã phê duyệt làm tuyến đường này. Để có được sự đồng thuận của người dân, Ban điều hành ấp cùng cán bộ xã tuyên truyền vận động các hộ dân về mục đích cũng như ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng đường giao thông nông thôn và hiến đất làm đường. Sau đó, tất cả các hộ dân đều đồng tình hiến đất, vườn cây...

“Từ khi tuyến đường 14A hoàn thành có mặt đường rộng 6m không chỉ giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa được an toàn thuận lợi mà còn làm thay đổi hẳn bộ mặt của ấp 1. Để tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp cho các tuyến đường trên địa bàn ấp, Ban điều hành ấp tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi ra đường, trồng hoa bên lề đường, trước cổng nhà... ”, bà Lê Thị Tịch cho hay.

Theo tìm hiểu của P.V, mô hình “Tuyến đường văn minh” là một trong những việc làm thiết thực gắn với việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy xã Trừ Văn Thố thực hiện trong thời gian qua. Tính đến nay, xã đã vận động nhân dân và doanh nghiệp thực hiện được 25 tuyến đường, với tổng kinh phí đóng góp trên 8,5 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020 xã thực hiện 5 tuyến đường với tổng số tiền đóng góp 1,2 tỷ đồng và năm 2021 thực hiện 6 tuyến đường với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, chính quyền xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân đóng góp, lắp đặt đèn chiếu sáng tại các tuyến đường, tổng kinh phí do nhân dân đóp góp trên 900 triệu đồng. Các tuyến đường xanh - sạch - đẹp được người dân ở các địa phương hàng tháng tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, không để che khuất tầm nhìn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

Lan tỏa rộng khắp

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Trừ Văn Thố, cho biết để việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hàng năm các chi bộ đều thực hiện cam kết và đăng ký học tập, làm theo Bác một cách nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên. Riêng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể xây dựng cam kết, kế hoạch học tập và chương trình hành động của cá nhân gắn với vai trò trách nhiệm luôn đạt tỷ lệ 100%. Qua đó, nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo học và làm theo Bác xuất hiện. Đơn cử, mô hình “Cán bộ, đảng viên gần dân, sát việc”, “Tuyến đường văn minh”, “Chào cờ đầu tháng”...

Trong năm 2021, thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên gần dân, sát việc”, các cán bộ, đảng viên xã Trừ Văn Thố đã gặp gỡ 234 hộ gia đình tại địa phương để thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, công việc lao động, học tập... và động viên người dân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, cán bộ, đảng viên lắng nghe, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nắm bắt những thông tin dư luận, những vấn đề, sự kiện, vụ việc... mà nhân dân quan tâm; từ đó kịp thời giải quyết vướng mắc hoặc đề xuất giải quyết những vướng mắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, Đảng ủy xã đã thành lập 4 tổ thực hiện công tác “Gần dân, sát việc”, tổ chức được 26 lượt đến gặp gỡ được 75 hộ dân để tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương cho nhân dân... “Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thường xuyên chỉ đạo các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên…”, ông Hiếu cho biết.

Cùng với đó, xã thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, triển khai mang tính hình thức. Đây cũng là những giải pháp mà xã tiếp tục triển khai để thực hiện tốt việc học và làm theo Bác trong thời gian tới. r

Trong năm 2021, thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên gần dân, sát việc”, các cán bộ, đảng viên xã Trừ Văn Thố đã gặp gỡ 234 hộ gia đình tại địa phương để thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, công việc lao động, học tập... và động viên người dân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên