Công an TP.Thuận An: Khám phá nhiều vụ án ma túy

Cập nhật: 09-06-2022 | 05:50:19

 Để đưa ma túy bán cho con nghiện trong khu trọ, thời gian qua nhiều đối tượng đã cất giấu “hàng trắng” ở những nơi kín đáo nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Với tinh thần quyết tâm bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng khu dân cư, từ đầu năm nay lực lượng CA TP.Thuận An đã triệt xóa nhiều điểm ma túy.

 Siết chặt công tác quản lý địa bàn cơ sở

TP.Thuận An có 9 phường, xã, trong đó phường Thuận Giao, phường An Phú, phường Bình Chuẩn và phường Bình Hòa được xem là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Theo số liệu thống kê của đơn vị chức năng TP.Thuận An, đối với 4 phường vừa đề cập có nhiều đối tượng sử dụng ma túy. Phần lớn các đối tượng này chọn các khu trọ để sử dụng ma túy.

 Đối tượng Nguyễn Thành Nhân bị công an bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ

Trung tá Tạ Quốc Toản, Trưởng CA phường An Phú, TP.Thuận An, cho biết thời gian qua CA phường tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy. Để thực hiện công tác này hiệu quả, ngoài việc tuyên truyền pháp luật đến với người dân, CA phường An Phú tiếp tục tăng cường quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Cụ thể để nắm rõ ANTT tại các khu trọ, CA phường chỉ đạo cảnh sát khu vực vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trong các khu trọ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, CA phường An Phú đã xử lý nhiều đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trọ trên địa bàn.

Điển hình như qua công tác nghiệp vụ, lúc 4 giờ ngày 5-6, CA phường An Phú phối hợp với Đội Cảnh kinh tế - ma túy CA TP.Thuận An kiểm tra hành chính phòng trọ số 3, số nhà Ô30, đường D38, Khu dân cư Việt Sing, KP.4, phường An Phú do Nguyễn Thành Nhân (SN 1995, quê An Giang) thuê trọ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nhân tổ chức cho 7 đối tượng sử dụng ma túy trái phép.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, TP.Thuận An, cho biết qua công tác quản lý địa bàn, từ đầu năm đến nay, CA phường Thuận Giao khám phá 8 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Theo bà Ngọc, trên địa bàn phường Thuận Giao số đối tượng sử dụng ma túy thường xuyên dao động. Phần lớn các đối tượng nghiện ma túy đang sống trong các khu trọ trên địa bàn. Nhiều đối tượng vận chuyển ma túy đến địa bàn phường bán cho các con nghiện trong nhà trọ. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian qua CA phường Thuận Giao phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy CA TP.Thuận An triệt xóa thành công nhiều điểm sử dụng ma túy trái phép. “Để nắm tình hình hoạt động của đối tượng ma túy, CA phường Thuận Giao đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Từ thông tin người dân cung cấp, CA địa phương đã xử lý nhiều điểm ma túy trên địa bàn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động người dân mạnh dạn cung cấp thông tin để từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng dân cư”, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết.

Úp mẻ lớn ma túy

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hiện nay tội phạm ma túy có dấu hiệu diễn biến phức tạp, chúng liên kết với nhau và thành lập nhiều “chân rết” hoạt động trong các khu dân cư, vì vậy công tác đấu tranh với tội phạm này cần phải quyết liệt hơn nữa. Thời gian qua, nhờ sự quyết tâm của lực lượng CA tỉnh mà nhiều đường dây ma túy ở TP.Thuận An bị triệt xóa. Cụ thể là sau thời gian dài theo dõi, lực lượng trinh sát Phòng PC02 CA tỉnh phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lượng (Linh “bẹp”, SN 1993, quê nghệ An) cầm đầu hoạt động tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Thuận An. Qua trinh sát địa bàn, Phòng PC02 nắm được thông tin có một nhóm đối tượng do Linh “bẹp” cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Hoa Anh Đào trong khu dân cư Minh Tuấn (phường Bình Hòa, TP.Thuận An). Từ thông tin trên, Phòng PC02 nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành xác minh, triệt xóa đường dây ma túy này, không để gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, ngày 26-5, các trinh sát Phòng PC02 nhận được tin Linh “bẹp” sẽ tiến hành giao 1kg ma túy đá tại nhà nghỉ ở phường Tân Định, TX.Bến Cát nên chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai lực lượng và bố trí các chốt chặn từ TP.Thuận An đến TX.Bến Cát để theo dõi di biến động của đối tượng. Tuy nhiên, khi đối tượng đến TX.Bến Cát để giao dịch với người mua ma túy thì không thành công nên trở về. Nhận định đối tượng sẽ đem ma túy về lại nhà nghỉ Hoa Anh Đào nên tổ công tác đã nhanh chóng di chuyển về nhà nghỉ Hoa Anh Đào để bố trí lực lượng theo dõi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện Linh “bẹp” cầm 1 bịch nylon màu xanh (nghi ma túy) ngồi sau xe máy hiệu Exciter do Trương Hồng Mạnh (SN 1980, quê Thanh Hóa) chở nên tổ chức vây bắt. Ngay tại trước cửa nhà nghỉ Hoa Anh Đào, tổ công tác đã bắt quả tang Linh “bẹp” đang cầm 1 túi nylon bên trong có chứa 1kg ma túy đá.

Thực hiện theo kế hoạch, ngay sau đó, các mũi trinh sát khác cũng đồng loạt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoa Anh Đào. Tại đây, lực lượng CA phát hiện 7 nam thanh niên có biểu hiện sử dụng chất ma túy đang tụ tập bên trong nhà nghỉ. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tổ công tác đã nhanh chóng trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh để cử lực lượng đến phối hợp lập hồ sơ vụ việc xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định nhà nghỉ Hoa Anh Đào do Nguyễn Đình Mạnh (Mạnh “heo”, SN 1976, ngụ TP.Thuận An) làm chủ. Bản thân đối tượng Linh “bẹp” là con nghiện, không có việc làm ổn định và có quan hệ vợ chồng với Bùi Đức Toàn (SN 1997) là đối tượng bị Công an Hà Tĩnh bắt quả tang khi đang vận chuyển 60kg ma túy đá vào Bình Dương vào năm 2021. Sau khi chồng “sa lưới”, Linh trốn vào Bình Dương và thuê phòng 305 của nhà nghỉ Hoa Anh Đào để hoạt động mua bán, sử dụng ma túy. Tại thời điểm bị bắt quả tang, Linh thừa nhận đang cầm “hàng” đi giao cho một đối tượng khác thì bị bắt.

Một ngày, phá 2 vụ án ma túy

Ngày 8-6, CA phường An Phú, TP.Thuận An cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng liên quan trong 2 vụ tàng trữ trái phép ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Thuận An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, để có ma túy sử dụng, khoảng 19 giờ ngày 7-6, Võ Hoàng Hiếu (quê Sóc Trăng) đến TP.Hồ Chí Minh mua một bịch ma túy với giá 2,7 triệu đồng. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, theo dõi đối tượng, CA phường An Phú phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy CA TP.Thuận An bắt giữ Hiếu trên địa bàn khu phố 1B, phường An Phú.

Tương tự, qua công tác nghiệp vụ, lúc 15 giờ ngày 7-6, CA phường An Phú phát hiện đối tượng Đặng Thanh Duyên (24 tuổi, quê Tây Ninh), cất giấu 1 bịch ma túy trong khẩu trang có trọng lượng 0,03g. Làm việc với lực lượng chức năng, Duyên khai nhận vừa mua bịch ma túy trên đem về sử dụng thì bị CA phường An Phú phát hiện, bắt giữ.

 THANH QUANG - DƯƠNG HUYỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên