Ghi nhận từ hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND: Công an Bình Dương đoạt giải nhất toàn đoàn

Cập nhật: 11-05-2022 | 07:50:14

Chiều 9-5, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân (CAND) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thi lần này được đánh giá là có quy mô lớn với số lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia đông đảo, đội hình trẻ và nội dung thi đấu đa dạng.


Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các đội tuyển có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: PX03

Sáng ngày 8-5, hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND) - Bảng thi số 7 đã diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trong không khí sôi nổi. Theo đó, hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBCS và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm của lực lượng CSND, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; động viên CBCS tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, hội thi là dịp để tỉnh nhà giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển về đất và người Bình Dương; giúp mỗi CBCS CAND nói chung và CSND nói riêng hiểu rõ, tự hào và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của lực lượng, tích cực rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian 2 ngày (ngày 8 và 9-5), 10 đội tuyển là 10 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, gồm: Bình Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh và trường Đại học CSND đã tranh tài sôi nổi ở các nội dung thi, như: Điều lệnh, võ thuật, bắn súng… Tại các phần thi, 10 đội tuyển đã thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất và chấp hành nghiêm quy chế của Ban Tổ chức hội thi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an, nêu rõ: “Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong CBCS và nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhì toàn đoàn cho đội tuyển Công an tỉnh Đồng Nai. Đội tuyển trường Đại học CSND và đội tuyển Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng giải ba; đội tuyển Công an tỉnh Bình Thuận, đội tuyển Công an tỉnh Long An, đội tuyển Công an tỉnh Vĩnh Long và đội tuyển Công an tỉnh Đồng Tháp nhận giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 9 giải nhất, 12 giải nhì, 15 giải ba, 1 giải phụ cho từng nội dung thi. Đặc biệt, với sự thể hiện xuất sắc toàn diện qua các phần thi, đội tuyển Công an tỉnh Bình Dương đã vinh dự đoạt giải nhất toàn đoàn.

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên