HLV Park Hang-seo tránh câu hỏi trở lại tuyển Việt Nam

Cập nhật: 28-03-2024 | 16:35:26

Cựu HLV người Hàn Quốc cười ngượng ngùng, nói "cảm ơn" khi được hỏi về khả năng trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam sau khi HLV Philippe Troussier ra đi.

Ghế HLV trưởng của Việt Nam đang trống. Sau khi đội tuyển thua Indonesia 0-3 hôm 26/3 ở vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Troussier đã đồng thuận thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Tại lễ ra quân của Bắc Ninh FC ngày 27/3, khi được VnExpress hỏi về khả năng trở lại với tuyển Việt Nam, HLV Park trả lời tránh sang vấn đề khác. Đến lần thứ hai được đề cập lại vấn đề này, ông cười ngượng ngùng rồi đáp "cảm ơn" và cho biết ông đã chia tay nên không muốn trả lời về tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo trong lễ xuất quân của Bắc Ninh FC ngày 27/3.

HLV Park đến với bóng đá Việt Nam cuối 2017, và gặt hái nhiều thành công với tấm HC bạc giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, hai lần giành HC vàng SEA Games 2019 và 2021 và đưa đội tuyển lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Dưới thời của ông, Việt Nam luôn duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Sau khi kết thúc hợp đồng đầu năm 2023, ông quyết định chia tay tuyển Việt Nam.

Cho đến nay HLV Park chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng khác dù từng được đồn đoán đàm phán với tuyển Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia hay Singapore. Hồi tháng 2, ông từng là một trong hai ứng viên làm HLV tạm quyền ở tuyển Hàn Quốc, trước khi LĐBĐ xứ kim chi chọn Hwang Sun-hong.

Hiện HLV Park muốn tập trung sức lực cho học viện bóng đá trẻ mang tên ông và nhiệm vụ cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC. Mới thành lập nhưng đội bóng này đang gây chú ý khi chiêu mộ nhân vật tiếng tăm của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh HLV Park, họ còn sở hữu HLV Ngô Quang Trường, hậu vệ Âu Văn Hoàn, tiền vệ Nguyễn Quang Tình... Bắc Ninh FC sẽ bắt đầu thi đấu từ giải hạng Nhì, và đặt quyết tâm thăng hạng mùa tới.

Giải hạng Nhì 2024 khởi tranh từ ngày 28/3 đến 19/6, với 14 đội tham dự. Ngoài Bắc Ninh, giải có Đắk Lắk, Phú Nhuận, An Giang, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Lâm Đồng, PVF, Tiền Giang, Trẻ Hà Nội, Quảng Ngãi, Trẻ Đà Nẵng, Trẻ TP HCM và Vĩnh Long.

Các đội chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng chung kết chia làm hai cặp đấu. Hai đội thắng giành quyền lên hạng Nhất mùa 2024-2025.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên