Kinh tế phục hồi và phát triển ổn định

Cập nhật: 30-05-2024 | 08:23:16

Tháng 5-2024, tình hình kinh tế trên địa bàn TP.Bến Cát tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp có đơn hàng, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, việc làm. Song song đó, các nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn Bến Cát làm điểm đến để đầu tư, mở rộng hoạt động.

 Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các khu công nghiệp tại Bến Cát thu hút mạnh các nhà đầu tư

Nhà đầu tư tin tưởng

Ông Nguyễn Trọng Ân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bến Cát, cho biết trong tháng 5 cũng như 5 tháng đầu năm thành phố tập trung triển khai thực hiện nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp triển khai thu, chi ngân sách; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên cơ sở hình thành, phát triển “Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số”, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong tháng 5, thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 675 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 2.816 tỷ đồng, đạt 62% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố thông qua; tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 63 tỷ đồng, lũy kế đầu năm đến nay hơn 332 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố thông qua. Thành phố đã thu hút thêm 68 dự án đầu tư nước ngoài, nâng tổng số lên 6.845 dự án với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Ông Nguyễn Trọng Ân cho biết để bảo đảm yêu cầu đặt ra, ngay từ quý I-2024, thành phố đã tập trung thực hiện công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 với tổng nguồn vốn hơn 438 tỷ đồng; trong đó tập trung cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị đầu tư các dự án, quyết toán dự án hoàn thành. Ước tính giá trị giải ngân đến ngày 16-5 hơn 85 tỷ đồng, đạt 19,45% kế hoạch. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay góp sức thực hiện “Đề án đầu tư nâng cấp các tuyến đường sỏi đỏ, đường đất trên địa bàn TP.Bến Cát đến năm 2030” theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm.

Hiện nay, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn. Lũy kế đến nay thành phố đã phê duyệt 613 hồ sơ với số tiền hơn 826 tỷ đồng, đạt 40%; đã chi tiền bồi thường 600 hồ sơ với số tiền hơn 808 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công trình đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐT744 đoạn qua xã Phú An và An Tây…

“Thành phố tập trung các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; quyết liệt thực hiện công tác khắc phục, chỉnh trang các khu, điểm nhà ở tự phát, xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Cùng với đó là giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến khu đất thực hiện dự án trường THPT Chuyên Hùng Vương, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công đối với các khu đất thu hồi…”, ông Nguyễn Trọng Ân nói.

Về quy hoạch và phát triển đô thị trong thời gian tới, TP.Bến Cát đã điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đất thu hồi tại phường Thới Hòa, phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2040. Thành phố đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đông An Tây. Ngoài ra, TP.Bến Cát còn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Tây An Tây, lấy ý kiến Sở Xây dựng về dự thảo hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đối với khu số 1 - khu đô thị mới Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh…

 Với mục tiêu chỉnh trang đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, trở thành nơi đáng sống, hiện TP.Bến Cát đang tập trung khắc phục, chỉnh trang 59 khu, điểm nhà ở tự phát trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khắc phục 2 khu và giao cho địa phương rà soát, giải quyết 57 khu. Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành khắc phục 3 khu, đưa ra khỏi danh sách 9 khu, hiện còn 47 khu cần khắc phục, chỉnh trang trong thời gian tới.

 DUY KHANG - HỮU TẤN  

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=281
Quay lên trên