Mưa giông giảm, nắng về với Bắc và Trung Bộ

Cập nhật: 23-07-2022 | 07:15:25

Hôm nay mưa giông có xu hướng giảm ở hầu khắp các tỉnh thành tại miền Bắc và miền Trung, ngày có nắng, nhiệt độ không quá cao ở mức 31-34 độ C. Tại Nam Bộ sẽ có mưa giông bất chợt trong ngày.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ bảy (23/7), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 32-34 độ.

Các tỉnh thành tại miền Bắc cũng như miền Trung trời nắng trở lại nhưng chưa quá nóng và gay gắt.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo CAND

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên