Ngoại trưởng Syria cáo buộc Mỹ kích động bạo loạn

Cập nhật: 28-08-2012 | 00:00:00

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Ngoại trưởng Syria lên tiếng cáo buộc Mỹ khuyến khích lực lượng quân nổi dậy chống lại chính phủ nước này, nhưng đồng thời tuyên bố chính quyền Syria sẽ không sử dụng vũ khí hóa học.

Trả lời tờ Independent của Anh, Ngoại trưởng Walid Muallem cho rằng, Mỹ đang sử dụng Syria nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông và thổi phồng khả năng hạt nhân của Tehran nhằm tranh thủ bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh.

  Ngoại trưởng Syria Walid Muallem (phải) trong cuộc gặp với cựu Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan, cựu đặc phái viên của Liên hiệp quốc về Syria hồi tháng 3-2012.“Chúng tôi cho rằng Mỹ đang là “nhân vật chính” chống lại Syria và phần còn lại là tay sai của nước này”, ngoại trưởng Walid Muallem nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ đang lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Syria để chống lại Iran, ông Muallem đã trích câu kết luận trong nghiên cứu gần đây của Brookings Institution rằng: “Nếu muốn ngăn chặn Iran, phải bắt đầu với Damascus”.

“Khi cuộc khủng hoảng ở Syria nổ ra, một vài phái viên phương Tây nói với chúng tôi rằng mối quan hệ giữa Syria và Iran, giữa Syria với lực lượng Hezbollah hay Syria và Hamas là những yếu tố chính đằng sau cuộc khủng hoảng”.

“Nhưng không ai giải thích tại sao Syria bị cấm có quan hệ với Iran trong khi hầu hết các nước vùng Vịnh khác đều có mối quan hệ gắn bó với nước này”, ông Walid Muallem tiếp lời.

Hôm thứ Hai, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ giết hại hàng trăm dân thường vô tội tại thị trấn Daraya, được coi là vụ thảm sát do quân đội chính quyền tiến hành.

Tổ chức quan sát về Nhân quyền tại Syria cho biết, 334 thi thể được tìm thấy tại Daraya sau những vụ bố ráp, lùng sục và hành quyết tập thể sau chiến dịch tàn sát đẫm máu trong 5 ngày bởi lực lượng quân đội chính phủ.

Daraya, thị trấn Hồi giáo của người Sunni có khoảng 200.000 dân, được cho là thành trì của lực lượng quân nổi dậy.

Ngoại trưởng Muallem buộc tội Mỹ đang hỗ trợ quân nổi dậy bằng cách cung cấp thiết bị viễn thông liên lạc và cho rằng đó là hành động tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, vị ngoại trưởng phủ nhận việc chính quyền tổng thống Assad sử dụng các loại vũ khí hóa học để áp chế quân nổi dậy: “Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ người dân”.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=242
Quay lên trên