Kỳ vọng một năm khởi sắc 

Cập nhật: 19-02-2024 | 08:21:31

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), sáng nay (19-2, tức mùng 10 tết), các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt đi vào hoạt động sản xuất trở lại. Sở LĐTB&XH cũng dự báo tình hình lao động việc làm trong những tháng đầu năm 2024 sẽ có nhiều khả quan. Trước đó, một số DN đã quay lại làm việc rất sớm vào ngày 14-2 (mùng 5 tết). Qua đó, từ ngày 13-2 (mùng 4 tết), nhiều người lao động (NLĐ) từ các tỉnh miền Tây, Tây nguyên, Bình Phước đã quay trở lại Bình Dương để làm việc đúng hẹn.

 

Thống kê của Sở LĐTB&XH, trong ngày đầu ra quân hoạt động sản xuất 15-2 (mùng 6 tết), toàn tỉnh có khoảng 755 DN đi vào hoạt động với khoảng hơn 215.000 lao động đi làm trở lại. Trong ảnh: NLĐ các tỉnh miền Tây trở lại Bình Dương theo hướng cầu Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) để bắt tay vào việc trong ngày cao điểm 19-2

 Trong 2 ngày 17 và 18-2, vẫn còn rất nhiều lao động từ các tỉnh miền Tây, Tây nguyên, Bình Phước quay trở lại Bình Dương để làm việc đúng hẹn. Hầu hết NLĐ ở các địa phương này chọn di chuyển bằng xe gắn máy, không cần DN hỗ trợ đưa đón

 Trong năm 2023, dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng nhiều DN trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực bảo đảm việc làm, lương và các chế độ khác cho NLĐ. NLĐ cũng hy vọng công việc và thu nhập trong năm 2024 sẽ khởi sắc hơn. Trong ảnh: NLĐ Công ty TNHH Công nghiệp Weising (TP.Thuận An) đi làm ngày đầu năm đã nhận được nhiều niềm vui từ lãnh đạo công ty

 Một số DN đã tổ chức các đoàn xe về miền Trung đưa công nhân trở lại nhà máy. Những ngày qua, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP.Dĩ An) đã tổ chức nhiều chuyến xe ra các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi đón hàng trăm lao động quay lại Bình Dương sau kỳ nghỉ tết dài ngày

 Trong tình hình khó khăn chung, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động chia sẻ thiết thực với NLĐ, như: Miễn, giảm tiền thuê trọ, tặng quà tết, tổ chức tiệc tất niên cho người ở trọ giúp NLĐ an tâm làm việc. Trong ảnh: Chị Hoàng Thị Thùy Nhung (quê tỉnh Đắk Nông), đang làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, vui vẻ trò chuyện với chủ nhà trọ tại khu phố 5, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một khi quay lại nhà trọ sau kỳ nghỉ tết

 Theo Sở LĐTB&XH, nhu cầu việc làm của NLĐ sẽ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán và kéo dài đến quý II-2024. Dự báo trên địa bàn có khoảng 35.000 lao động tham gia vào thị trường lao động. Trong ảnh: NLĐ Công ty TNHH giày Kim Xương Việt Nam (TP.Thủ Dầu Một) phấn khởi làm việc trong ngày đầu năm mới

 QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên