Người dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 26-07-2022 | 08:06:57

Làm tốt công tác dân vận (CTDV) sẽ mang lại hiệu quả tuyên truyền và động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Xác định điều đó, thời gian qua CTDV được các cấp ủy Đảng huyện Bắc Tân Uyên thường xuyên thực hiện để phát huy tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên, hội viên cùng với người dân chung tay xây dựng địa phương.

 MTTQ xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên trao cây xanh cho người dân thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp

 Đổi thay diện mạo nông thôn

Đầu tháng 7, tại xã Tân Mỹ, Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị quân đội làm CTDV huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lễ ra quân thực hiện CTDV. Trong chương trình này, Ban Chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Huấn luyện thực hành trường Sĩ quan Công binh khu vực phía Nam và Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. Khi các cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ tham gia trồng cây hoa chuông vàng và cây sao, ủng hộ việc làm này, nhiều người dân sinh sống hai bên tuyến đường Tân Mỹ 15 đã cùng phát quang và cuốc đất trồng cây. Sau buổi chung tay ấy, các lực lượng đã trồng được 60 chậu hoa chuông vàng và 80 cây sao trên tuyến đường dài 1,8km, kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng được huy động từ doanh nghiệp và nhân dân đóng góp.

Thời gian qua, CTDV đã được Huyện ủy Bắc Tân Uyên tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và xem đây là việc làm thiết thực trong xây dựng diện mạo nông thôn mới (NTM), đời sống kinh tế - xã hội và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Theo đó, Đảng ủy các xã, thị trấn luôn theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và chi bộ trực thuộc thực hiện nội dung, mục tiêu mô hình điểm tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; khu dân cư văn hóa kiểu mẫu; khu vui chơi thiếu nhi tại văn phòng các ấp…

Với sự đồng lòng, chung sức của Nhà nước và nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Tân Mỹ đã triển khai mô hình mỗi ấp có 1 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; chỉnh trang 100% văn phòng ấp theo mô hình “Văn phòng ấp đạt chuẩn theo tiêu chí NTM, đô thị văn minh”. MTTQ và các đoàn thể xã đã kiện toàn 7 tổ tự quản bảo vệ môi trường, thường xuyên vận động người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các khu, ấp…

Tại xã Đất Cuốc, Đảng ủy, MTTQ và đoàn thể xã đã tích cực triển khai những hoạt động có sự tham gia thực hiện của người dân. Ông Phạm Ngọc Uy, Bí thư Đảng ủy xã Đất Cuốc, cho biết: “Đến nay, xã đã triển khai mô hình điểm “Khu nhà trọ văn hóa” tại nhà trọ Tân Lợi và nhà trọ Phúc Anh với gần 70 phòng trọ; triển khai mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tại đường Đất Cuốc 2 với chiều dài trên 1km được trang trí trụ cờ, trồng 100 cây và hoa các loại, lắp 27 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 85 triệu đồng. Xã chọn ấp Tân Lợi làm điểm, đến nay 100% các tuyến đường trong ấp được thảm nhựa, bê tông, lắp đèn chiếu sáng, có thùng rác công cộng… đã tạo nhiều đổi mới cho ấp, bà con nhân dân rất đồng tình và ủng hộ”.

Gắn CTDV với xây dựng NTM nâng cao

 Để đánh giá kết quả CTDV qua thực tiễn, Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tổ chức những buổi kiểm tra ở văn phòng ấp, tuyến đường hoa, khu nhà trọ trên địa bàn các xã... Kết quả nổi bật ở xã Lạc An đến nay là đã đưa vào hoạt động khu khuôn viên sinh hoạt cộng đồng rộng hơn 1.300m2 tại ấp 2 với tổng kinh phí đầu tư hơn 800 triệu đồng, trở thành nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Xã tiến hành nâng cấp 2 tuyến đường Lạc An 55, Lạc An 55A và lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại 3 tuyến đường Lạc An 44, Lạc An 46, Lạc An 49 với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Bên cạnh  đó, các đoàn thể xã ra quân vệ sinh, phát quang, dọn dẹp các tuyến kênh mương trên địa bàn; trồng hoa, cải tạo cây xanh tại khuôn viên nút giao thông giữa đường; thực hiện mô hình “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tại tuyến đường Lạc An 24…

Qua những buổi kiểm tra cho thấy hiệu quả, sự đổi thay tích cực từ chủ trương cấp ủy, chính quyền và người dân cùng làm; mặt khác kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, đề ra giải pháp triển khai tốt các nội dung CTDV trong thời gian tới. Việc triển khai tốt các mô hình CTDV sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”; đồng thời tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao theo kế hoạch đã đề ra.

 Thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã nỗ lực thực hiện CTDV với sự chung tay của người dân đóng góp ngày công, kinh phí và vận động mọi người cùng tham gia. Phát huy những kết quả này, Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xác định việc thực hiện rà soát kiểm tra cảnh quan đô thị các tuyến đường trên địa bàn; tổ chức vệ sinh định kỳ tại các văn phòng ấp, khu di tích; đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức, nhất là tạo sự đồng thuận của người dân…

 K.TUYẾN - PHƯƠNG THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên