Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Cập nhật: 21-11-2011 | 00:00:00

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các thế hệ cán bộ, thầy cô đã và đang công tác tại trường Chính trị Bình Dương và các học viên của trường vừa có buổi họp mặt ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam và truyền thống 65 năm thành lập, phát triển của trường.  Các thế hệ thầy cô của trường Chính trị Bình Dương tại buổi họp mặt

Cho đến nay, trường Chính trị Bình Dương tiếp tục là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, Ban Giám hiệu nhà trường và đội ngũ giảng viên của trường không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy, bám sát giữa lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo. Đáng chú ý, trong 3 năm qua, số lớp học của trường mỗi năm đều tăng; chất lượng đào tạo học viên đều được đánh giá cao. Chỉ trong năm 2011 này, trường đã mở được 22 lớp; trong đó những chương trình đào tạo chuyên sâu theo chức danh đã được chú trọng, góp phần  tích cực vào việc bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.  

* Trường Cao đẳng Nghề đường sắt phân hiệu phía Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và khai giảng năm học mới 2011-2012. Tại buổi lễ,  tập thể giáo viên và học sinh trong nhà trường cùng ôn lại truyền thống quý báu của đội ngũ nhà giáo; tôn vinh và ghi nhận những đóng góp, cống hiến to lớn đầy ý nghĩa của họ đối với sự nghiệp trồng người - sự nghiệp đào tạo nên những con người làm chủ xã hội. Năm học mới 2011-2012, thầy và trò nhà trường tiếp tục đổi mới công tác đào tạo theo hướng “Đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu của ngành, theo nhu cầu người học và xã hội cần”; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và sinh hoạt của học sinh sinh viên.  Cá nhân, gia đình hiếu học xã Bạch Đằng được vinh danh nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

* Gần 90 giáo viên và cựu giáo viên của trường Trung cấp Nghề Thủ Dầu Một đã về dự họp mặt kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tổng kết năm học 2010-2011. Trong năm học qua, nhà trường đã đào tạo được 42 lớp với 1.131 học viên, trong đó, tổ chức đào tạo cho 8 lớp với 154 học sinh trung cấp nghề. Riêng năm học 2011-2012, nhà trường đã tuyển mới được 93 học sinh theo học các ngành điện công nghiệp, lắp ráp sửa chữa máy tính và kế toán doanh nghiệp. Ngoài ra nhà trường cũng đào tạo nghề sơ cấp cho 7 lớp (165 HV), đào tạo chứng chỉ A, B tin học cho 7 lớp (155 HV). Đặc biệt, năm 2011, trường đã mở lớp đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm sóc sinh vật cảnh khóa 1-2011 cho 47 học viên thuộc diện lao động nông thôn...

* Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, UBND xã Bạch Đằng (huyện Tân Uyên) đã tổ chức họp mặt các nhà giáo, vinh danh các cá nhân hiếu học và tuyên dương 20 gia đình hiếu học trong xã. Hiện nay toàn xã có 1 giáo sư, 3 tiến sĩ, nhiều thạc sĩ và rất nhiều bác sĩ, kỹ sư, cử nhân... đang làm việc tại tỉnh nhà và các tỉnh, thành lân cận. Đây là lần đầu tiên Bạch Đằng tổ chức hoạt động này để bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo đương nhiệm và tôn vinh các cá nhân, gia đình hiếu học trong thời gian qua. Trong năm học 2011-2012, Nghị quyết Đảng ủy - UBND xã đề ra cho ngành giáo dục là tập trung nâng cao chất lượng, phấn đấu đưa trường chuẩn quốc gia tiểu học Bạch Đằng từ mức độ 1 lên mức độ 2, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia 2 trường: THCS Huỳnh Văn Lũy và mẫu giáo Hoa Mai.

* UBND xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng) vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cho hơn 90 giáo viên, cán bộ nhân viên (GV-CBNV) ngành giáo dục trên địa bàn xã và các GV-CBNV đã nghỉ hưu. Sau phần lễ, các GV-CBNV cùng nhau thưởng thức những ca khúc, tiết mục múa đặc sắc do các em học sinh biểu diễn.

M.DUY - V.SƠN - A.SÁNG - T.LÝ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X