Phát huy hiệu quả mô hình công nhân xung kích

Cập nhật: 24-03-2022 | 08:09:10

 Với phương châm “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, thời gian qua, đội công nhân xung kích (CNXK) tại doanh nghiệp địa bàn TX.Bến Cát đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Các đội CNXK cũng là lực lượng phản ứng nhanh khắc phục các “sự cố” bất ngờ tại công ty.

 

Đội công nhân xung kích Công ty Great Process tham gia diễn tập phòng chống cháy nổ trong công ty

 Tham gia bài trừ “tệ nạn” trong công nhân

Ông Phan Thành Huy, Đội trưởng Đội CNXK Công ty Great Process (KCN Protrade), chia sẻ ông và các thành viên ý thức việc tham gia đội CNXK là tập hợp sức mạnh, sự đoàn kết để cùng bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản công ty và mọi người an tâm làm việc.

Theo ông Huy, trước đây khi chưa có đội CNXK, bộ phận nhân sự phải thường xuyên giải quyết các vấn đề như đánh nhau, gây rối giữa công nhân ở các chuyền. Thậm chí họ còn hẹn nhau ra ngoài công ty giải quyết mâu thuẫn. Năm 2019, khi được vận động thành lập, công ty đã chọn những thành viên ưu tú, nhiệt tình, trách nhiệm để tham gia. Đội CNXK lúc mới thành lập có 11 thành viên, mỗi thành viên trong đội là tổ trưởng các chuyền, các bộ phận nên dễ dàng nắm bắt tình hình. Chính vì vậy, khi manh nha các vấn đề về hiểu nhầm, bức xúc thì những tổ trưởng, chuyền trưởng đã trực tiếp và nhanh chóng tìm hiểu để tháo gỡ, hóa giải khúc mắc.

Nhờ các đội CNXK hoạt động hiệu quả mà một trong những vấn đề đau đầu trong công ty nay đã “dẹp” được là nạn cờ bạc trong công nhân vào giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn cơm trưa, một số công nhân tụ tập trốn vào các góc khuất đánh bài. Khi đội CNXK đi tuần, nếu bắt được sẽ gọi cho bộ phận nhân sự xử lý theo nội quy của công ty. “Cũng nhờ “siết chặt” các quy định mà đến nay tình trạng mất ANTT, nạn đánh bài, ghi đề trong công ty được “xóa”, mọi người yên tâm làm việc nâng cao thu nhập”, ông Huy kể lại.

Với vai trò đội trưởng, tham gia điều hành việc tuyên truyền các quy định cho những thành viên trong đội CNXK, chị Lê Thị Thủy, Công ty TNHH Quán Quân (khu phố 3, phường Tân Định), chia sẻ khi công ty chưa thành lập đội CNXK tình hình ANTT rất phức tạp. Công nhân rủ nhau cá độ, đánh bài, các nguyên vật liệu trong sản xuất thường xuyên bị mất cắp. Do đó, khi Công an (CA) TX.Bến Cát có chủ trương thành lập đội CNXK thì ban giám đốc công ty đồng ý ngay. Đội CNXK của công ty hiện nay có 18 thành viên chia ca để tuần tra trong công ty ngoài giờ làm việc. Để khích lệ các thành viên trong đội hoạt động, Ban Giám đốc đã trang bị đồ bảo hộ như mũ, áo, gậy tre, đèn pin. Hàng tháng, đội họp một lần để các tổ trưởng báo cáo tình hình. Đội cũng lập ra một nhóm Zalo để trao đổi trực tiếp, báo cáo nhanh và phối hợp cùng bộ phận nhân sự giải quyết các xung đột trong công nhân.

Định kỳ, đội sẽ được CA thị xã tập huấn các thao tác nghiệp vụ, tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp để các thành viên về phổ biến lại trong tổ. Ngoài việc giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản trong công ty, đội CNXK còn tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và đã kịp thời dập tắt các sự cố cháy nổ nhỏ do chập điện.

Nhân rộng mô hình đội CNXK

Nói về mô hình CNXK, thượng tá Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết đến nay CA thị xã đã thành lập được 157 đội CNXK trong các công ty với 2.600 thành viên để giữ gìn ANTT tại nơi họ làm việc. Để nâng cao chất lượng hoạt động của đội CNXK, CA thị xã đã tổ chức tập huấn định kỳ, thiết lập một nhóm Zalo với các thành viên là đội trưởng, đội phó để trao đổi về tình hình ANTT, phổ biến các phương thức, thủ đoạn, trộm cắp, cố ý gây thương tích và cách nhận diện các đối tượng lừa đảo, phạm pháp. Những thành viên, người lao động khi mạnh dạn tố giác tội phạm, tố cáo các tệ nạn sẽ được lực lượng CA bảo vệ an toàn tuyệt đối để tránh tình trạng trả thù.

Cũng theo thượng tá Đông, để tăng cường nắm tình hình ANTT trong công nhân lao động, CA thị xã đã đến trực tiếp các doanh nghiệp, công ty tuyên truyền chính sách pháp luật và cùng với đội CNXK tuần tra, nhờ đó đã hạn chế được tình trạng móc nối để lấy cắp tài sản trong công ty; lực lượng bảo vệ cũng tăng cường cảnh giác để các đối tượng xấu không trà trộn vào lấy cắp tài sản.

 Theo thượng tá Nguyễn Văn Đông, mô hình đội CNXK đã huy động sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết của người lao động để giữ gìn ANTT trong doanh nghiệp, đẩy lùi các tệ nạn, xây dựng môi trường làm việc an toàn để thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập. Thực hiện tốt và nhân rộng mô hình đội CNXK sẽ là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

 QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=448
Quay lên trên