Phát huy mô hình hay, sáng tạo trong giáo dục quốc phòng - an ninh

Cập nhật: 09-01-2024 | 15:55:12

(BDO) Ngày 9-1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) Quân khu 7 tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu 7 chủ trì.

Tại điểm cầu Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị. 


Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các địa phương đã tổ chức 1.050 lớp bồi dưỡng QP-AN với hơn 95.370 lượt đối tượng theo quy định tham gia. Đối với giáo dục QP-AN trong các nhà trường đạt tỷ lệ 98%, với hơn 848.420 học sinh, sinh viên và học viên tham gia. 

Công tác phổ biến kiến thức giáo dục QP-AN toàn dân được chú trọng và đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo góp phần gắn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm xây dựng mối đoàn kết quân - dân trên địa bàn.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2024 các đơn vị, địa phương cần tiếp tục xây dựng, phát huy tốt các mô hình hay, sáng tạo trong giáo dục QP-AN; triển khai hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về giáo dục QP-AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở giáo dục QP-AN, các thao trường, trang thiết bị phục vụ giáo dục QP-AN đầy đủ và đạt chuẩn…

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên