Phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở vui chơi, giải trí

Cập nhật: 15-07-2022 | 09:15:08

Với tinh thần quyết tâm không để xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) tại các khu vui chơi, giải trí, thời gian qua, chính quyền TP.Dĩ An thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trên địa bàn.


Lực lượng chức năng TP.Dĩ An kiểm tra hành chính một cơ sở karaoke trên địa bàn

Tăng cường kiểm tra hành chính

TP.Dĩ An có 695 cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đang hoạt động, trong đó 249 dịch vụ cầm đồ, 182 nhà nghỉ, 57 dịch vụ kinh doanh karaoke, 38 cơ sở massage... Đây là nơi vui chơi giải trí cho người dân trong và ngoài thành phố. Nhằm bảo đảm ANTT ở các điểm này, ngoài công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, lực lượng chức năng TP.Dĩ An thường xuyên tổ chức kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện để phòng ngừa tội phạm.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết chính quyền thành phố thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính đối với các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn. Công tác này nhằm phòng ngừa phát sinh tội phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thành phố đã tổ chức kiểm tra trên 370 lượt các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện hoạt động trên địa bàn. Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra 187 lượt đối với khách sạn, nhà nghỉ, chung cư. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 94 khách sạn, nhà nghỉ, 17 cơ sở massage, 47 dịch vụ karaoke, 34 dịch vụ cầm đồ, 2 dịch vụ sản xuất, kinh doanh gas, 4 vũ trường và 2 quán ăn vi phạm các điều kiện về ANTT, văn hóa, thương mại.

Theo báo cáo của TP.Dĩ An, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt xử lý 151 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, massage lực lượng chức năng đã phát hiện gần 50 người có hành vi khiêu dâm, kích dục cho khách; phát hiện hàng chục cơ sở kinh doanh quá giờ quy định.

Liên quan đến việc xử lý các chủ cơ sở kinh doanh cà phê để nhân viên nữ thực hiện hành vi kích dục cho khách, từ đầu năm đến nay, CA TP.Dĩ An cũng đã phát hiện xử lý 68 điểm, đơn vị chức năng thu hồi 52 giấy phép hoạt động kinh doanh đối với chủ quán cà phê để nhân viên nữ kích dục cho khách. Các địa phương thực hiện hiệu quả trong việc xử lý tình trạng mại dâm trên địa bàn, gồm: Phường Tân Đông Hiệp, phường Tân Bình, phường Dĩ An, phường Bình Thắng.

Triệt xóa nhanh nhiều vụ phức tạp

Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng CA TP.Dĩ An, cho biết qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, từ đầu năm đến nay, CA thành phố đã triệt xóa thành công 9 chuyên án; triệt xóa 6 nhóm tội phạm với 69 đối tượng hình sự. Đơn cử, qua công tác nghiệp vụ, đầu tháng 6, CA thành phố nghi vấn 4 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm tài sản. Qua nắm tình hình, trinh sát địa bàn, đầu tháng 6, CA thành phố xác lập chuyên án bí số 622T để triệt xóa nhóm đối tượng, gồm: Bùi Văn Hoàng (SN 1990), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1998), Nguyễn Tấn Đạt (SN 1991) và Trần Minh Trung (SN 1989) đều ngụ phường Tân Đông Hiệp, là những thanh niên được nghi vấn nên ban chuyên án bố trí lực lượng theo dõi.

Lúc 0 giờ 15 phút ngày 7-6, Hoàng, Sơn, Đạt và Trung rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tại thời điểm trên, nhóm đối tượng điều khiển xe máy xuất hiện trước số nhà 20/2A KP.Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp và tìm cách đột nhập vào trong trộm cắp tài sản. Hoàng dùng dụng cụ đem theo bẻ ổ khóa cổng. Cùng thời điểm trên, trinh sát ập đến bắt giữ 4 đối tượng liên quan đưa về trụ sở CA làm việc. Tại CA thành phố, 4 đối tượng nêu trên đã khai ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Dĩ An, TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và TP.Hồ Chí Minh.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Dĩ An, đến nay chuyên án 622T vẫn trong giai đoạn mở rộng điều tra, truy xét đối tượng. Đối với 4 đối tượng liên quan bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, từ lời khai của 4 đối tượng này, CA thành phố đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tương tự, vừa qua CA thành phố đã triệt xóa thành công nhóm trộm cắp liên tiếp thực hiện 7 vụ trộm trên địa bàn TP.Dĩ An và TP.Thuận An. Theo hồ sơ CA, Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Bé sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ thuộc KP.Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp. Qua mạng xã hội, cặp vợ chồng hờ này quen biết Nguyễn Đắc Vượng và Huỳnh Duy Thanh. Để thực hiện hành vi trộm cắp, 4 đối tượng này mua nhiều dụng cụ phá khóa cửa nhà dân, phá khóa xe máy để cùng nhau đi trộm cắp tài sản.

Những ngày đầu tháng 6, trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp liên tiếp xảy ra các vụ trộm. Qua công tác nắm tình hình, theo dõi đối tượng, CA thành phố đưa 4 đối tượng vừa đề cập trên vào diện nghi vấn nên bố trí lực lượng theo dõi. Khoảng 1 giờ sáng 19-6, Anh ôm “đồ nghề” rảo quanh địa bàn phường Tân Đông Hiệp. Khi đến trước dãy nhà trọ có địa chỉ 708/36 KP.Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, Anh thấy cổng dãy trọ này không khóa nên lẻn vào trong lấy trộm xe máy chạy đến phòng trọ của Vượng tại KP.Tân Phú 1, phường Tân Bình, TP.Dĩ An cất giấu. Thấy ngon ăn, Anh rủ Vượng tiếp tục đi trộm tài sản. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, cả hai đột nhập vào dãy nhà trọ có địa chỉ 158C/3 KP.2, phường An Phú, TP.Thuận An và phát hiện xe máy để trước của phòng không có người trông coi. Anh và Vượng ra tay trộm cắp tài sản trên. Sau khi trộm xong xe máy, hai người đem về dãy trọ của Vượng cất giấu.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Anh điều khiển một xe máy về phòng trọ tại KP.Chiêu Liêu để tháo ba ga xe, dè xe, yếm xe và biển số xe cất giấu. Tương tự, Vượng tháo biển số xe vừa trộm được ra để ở trong phòng trọ, giao xe cho một thanh niên tên Dũng (chưa rõ lai lịch) đem đi tiêu thụ. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, 17 giờ cùng ngày, từ thông tin theo dõi của các trinh sát, CA TP.Dĩ An bắt giữ Anh trên địa bàn KP.Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp cùng tang vật. Qua đấu tranh khai thác nhanh của CA thành phố, Anh khai ra Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Đắc Vượng, Huỳnh Duy Thanh có liên quan đến 6 vụ trộm trước đó nên được mời về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, CA thành phố đã làm rõ được 6 vụ trộm cắp tài sản do Anh, Vượng, Bé, Thanh thực hiện trên địa bàn TP.Dĩ An và TP.Thuận An từ ngày 1 đến 19-6.

THANH QUANG - PHẠM ẨN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên