Thế giới có gần 414 triệu ca nhiễm COVID-19, hơn 335 triệu ca phục hồi

Cập nhật: 15-02-2022 | 10:17:06

Nhật Bản đang là một trong những nước có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất thế giới. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 15/2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 413.756.771 ca mắc COVID-19, trong đó 5.843.766 ca tử vong. Số ca hồi phục là 335.505.389 ca, trong khi vẫn còn 72.407.616 ca đang phải điều trị.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 1.431.725 ca mắc COVID-19 và 7.235 ca tử vong. Nga tiếp tục là nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới với 180.456 ca. Tiếp đến là Đức (127.449 ca), Nhật Bản (80.234 ca), Thổ Nhĩ Kỳ (76.632 ca), Mỹ (60.513 ca).

Nga cũng là nước có số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất trong 24 giờ qua với 683 ca, tiếp đó là Mỹ (662 ca), Brazil (464 ca), Pháp (385 ca), Ấn Độ (345 ca).

Tại Algeria, giới chức nước này cho biết quốc gia Bắc Phi đã vượt qua đỉnh dịch trong làn sóng bùng phát lần thứ tư. Bộ trưởng Y tế Abderrahmane Benbouzid khẳng định các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã đạt đỉnh vào ngày 25/1 vừa qua với 2.521 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia Bắc Phi này vào cuối tháng 2/2020 đến nay.

Theo Bộ trưởng Benbouzid, làn sóng dịch hiện nay tại Algeria chủ yếu do biến thể Omicron gây ra, tuy nhiên tất cả các trường hợp nặng cần chăm sóc đặc biệt cũng như các trường hợp tử vong chủ yếu do biến thể Delta.

Hiện số ca mắc mới hàng ngày đang giảm mạnh, xuống hơn 400 ca ghi nhận ngày 14/2. Tính đến chiều 14/2, Algeria ghi nhận tổng cộng 262.165 ca mắc COVID-19, trong đó 6.744 ca tử vong.

Kuwait nới lỏng hạn chế liên quan đến COVID-19, theo đó cho phép tổ chức các sự kiện đông người như mít tinh, hội nghị, hội thảo, đám cưới, hòa nhạc kể từ ngày 20/2 tới, kể cả trong nhà hay ngoài trời.

Tuy nhiên, các sự kiện trên vẫn phải tuân thủ các quy định về y tế, những người chưa tiêm phòng phải có xét nghiệm PCR âm tính khi đến trung tâm thương mại hay tham gia các sự kiện đông người trong nhà như hòa nhạc, rạp chiếu phim, trừ những người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến hạn chế đi lại, chính phủ Kuwait cũng bãi bỏ yêu cầu phải có xét nghiệm PCR trước và sau khi đặt chân xuống sân bay đối với những công dân nước này đã tiêm đủ liều cơ bản, đồng thời bỏ quy định cách ly tại nhà sau khi nhập cảnh.

Tuy nhiên, những người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản chỉ được giảm một phần quy định, tùy trường hợp. Dự kiến, kể từ ngày 13/3 tới, các cơ quan của chính phủ Kuwait sẽ nối lại hoạt động đầy đủ.

Tại Canada, tỉnh đông dân nhất nước này Ontario cũng đã quyết định dỡ bỏ hệ thống hộ chiếu vaccine kể từ ngày 1/3, đồng thời đẩy nhanh giai đoạn hai của tiến trình mở cửa trở lại nền kinh tế.

Mặc dù vậy, các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn tiếp tục yêu cầu hứng nhận về việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Về yêu cầu đeo khẩu trang sẽ vẫn được chính quyền Ontario áp dụng vào thời điểm này. Tất cả các hạn chế về sức chứa trong các nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và phòng tập thể dục sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 17/2./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
COVID-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên