Thị trấn Tân Thành: Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận

Cập nhật: 15-09-2022 | 08:15:11

 Qua các phong trào, cuộc vận động được thực hiện hiệu quả tại địa phương, MTTQ thị trấn Tân Thành đã khẳng định vai trò, sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ thị trấn đến các khu phố.

 MTTQ thị trấn Tân Thành tổ chức ra quân thực hiện “Khu dân cư có cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an ninh”

 Tự soi, tự sửa

Những năm qua, MTTQ thị trấn luôn xác định vấn đề cốt lõi quyết định thành công, hiệu quả là chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận các khu phố, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và gần gũi nhằm tập hợp được đông đảo người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Để phát huy vai trò của cán bộ làm công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận. Nội dung này trở thành nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống MTTQ thị trấn nhằm phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ thị trấn Tân Thành đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đợt sinh hoạt chính trị “tự soi” “tự sửa” với chủ đề “Tân Thành xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần gũi và biết lắng nghe nhân dân”. Tại buổi sinh hoạt, thành viên Ủy ban MTTQ thị trấn kể những mẩu chuyện về Bác và rút ra bài học kinh nghiệm cho đơn vị, cá nhân; báo cáo đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, người làm công tác Mặt trận thị trấn, những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế trong quá trình thực hoạt động, phong trào. Hội nghị được MTTQ thị trấn tập trung góp ý kiến trên tinh thần “thẳng thắn tự soi” những hạn chế khuyết điểm, nghiêm túc “tự sửa”; đồng thời đề ra giải pháp thực hiện công tác thời gian tới; gặp gỡ, giao lưu gương “Người tốt việc tốt” và tặng quà hộ nghèo.

Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Thành, cho biết: “Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sinh hoạt chính trị “tự soi” “tự sửa” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn bổ sung vào chương trình, kế hoạch hoạt động để tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác. Đây là mô hình được MTTQ thị trấn tổ chức kết hợp sinh hoạt chuyên đề làm theo Bác, vừa đánh giá kết quả để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vừa đề ra giải pháp tiến tới xây dựng công tác MTTQ của thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra”.

Xây dựng nhiều mô hình hay

MTTQ thị trấn đã chỉ đạo các thành viên, Ban Công tác Mặt trận các khu phố nghiêm túc cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các hoạt động thiết thực đi vào đời sống trong các phong trào, cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân chung sức bảo vệ môi trường”, “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”…

Điển hình là công tác an sinh xã hội đã được Mặt trận thị trấn phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận các khu phố thực hiện tốt. MTTQ thị trấn đã thành lập Câu lạc bộ “Tân Thành mặt trận nghĩa tình” với 26 thành viên tham gia và phối hợp trao tặng hơn 1.100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn thị trấn. Cùng với đó, MTTQ thị trấn thực hiện mô hình “Khu dân cư có cảnh quan xanh - sạch - đẹp” tại 6 khu phố với các buổi ra quân cải tạo trồng hoa và cây xanh, lắp đặt camera an ninh, cột cờ chuẩn và hệ thống chiếu sáng do nhân dân đóng góp kinh phí.

Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết cho biết thêm: “Để cùng với chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ thị trấn đã phát động các khu phố đăng ký công trình “Mặt trận Tân Thành chung tay xây dựng đô thị, văn hóa - văn minh giai đoạn 2021-2025”. Công trình đề ra chỉ tiêu mỗi khu phố thành lập 1 nhóm Zalo bảo đảm hơn 80% đại diện hộ dân có sử dụng điện thoại thông minh được kết nối; 100% các tuyến đường, tuyến hẻm do thị trấn quản lý có đèn chiếu sáng công cộng, được trồng hoa hoặc cây xanh. Ngoài ra, MTTQ thị trấn phấn đấu thực hiện 100% các tuyến đường, tuyến hẻm do thị trấn quản lý có thùng rác công cộng, không có điểm tập kết rác tự phát; đạt tiêu chuẩn tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, có trụ cờ chuẩn treo cờ đầy đủ trong các dịp lễ, tết và củng cố, duy trì 100% tổ tự quản bảo vệ môi trường”.

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ thị trấn Tân Thành đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đợt sinh hoạt chính trị “tự soi” “tự sửa” với chủ đề “Tân Thành xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần gũi và biết lắng nghe nhân dân”.

 NHƯ Ý - PHƯƠNG THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên