Thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khóa XI) ở Bình Dương

Cập nhật: 15-10-2013 | 00:00:00

Bài 1: Kinh nghiệm từ TX.Thuận An

Bài 2: Quy chế dân chủ - cầu nối giữa Đảng với dân

Pháp lệnh số 34/2007/ PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Pháp lệnh số 34) ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần tạo cầu nối để Đảng gần dân từ những việc làm nhỏ nhất… 

Chỉ số hài lòng của người dân đến làm thủ tục hành chính tại TX.Dĩ An ngày càng được nâng cao

 Đến những địa chỉ điển hình

Phường An Bình (TX.Dĩ An) là địa phương được đánh giá cao về việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Một số cán bộ phụ trách công việc này của phường cho biết, song song với việc tuyên truyền, cán bộ An Bình luôn gần dân, kịp thời công khai cho nhân dân biết các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Nhờ vậy đến nay, An Bình đã thực hiện 4 công trình giao thông đô thị, trong đó có 1 công trình 100% vốn của ngân sách TX.Dĩ An cấp. Các tuyến đường còn lại ở tổ 10B-11 khu phố Bình Đường 2; tổ 15, 16, 17 khu phố Bình Đường 3… với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” người dân nơi đây đã đóng góp 120 triệu đồng được thi công và nhanh chóng đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng hơn. Niềm tin nối tiếp sức mạnh đã tạo điều kiện cho người dân tự nguyện đóng góp 100% vốn trị giá 900 triệu đồng làm 4 tuyến đường trong hẻm và hiến 1.000m2 đất ở 2 phường An Bình và Linh Tây tiếp tục làm các tuyến đường khác trị giá 10 tỷ đồng… Niềm tin trong dân đã có, họ đã cùng nhau đóng góp quỹ an ninh quốc phòng 403 triệu đồng, quỹ phòng chống lụt bão 134 triệu đồng và quỹ đền ơn đáp nghĩa 46 triệu đồng. Số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng hết sức ý nghĩa, tạo sự đồng thuận cao giữa Đảng với dân.

Cũng tại thị xã này, Dĩ An cũng là phường điển hình trong thực hiện QCDC ở cơ sở, thể hiện rõ nhất là ở lĩnh vực an sinh xã hội. Trao đổi với chúng tôi, bàLê ThịThành, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, có được thành công này, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của phường luôn bám sát cuộc sống người dân, kịp thời giải quyết cho 6.520 lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền gần 250 tỷ đồng; cùng với đó, xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, giúp nhiều hộ thoát nghèo…

Đưa QCDC thành việc làm hàng ngày

Không thể kể hết các địa phương thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, chỉ biết rằng sau 5 năm thực hiện, các xã, phường, thị trấn đã đưa Pháp lệnh số 34 đi vào cuộc sống. Từ việc công khai, thông báo cho người dân các nội dung như kết quả kỳ họp HĐND qua tiếp xúc cử tri, các cuộc họp khu phố, niêm yết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, các thủ tục hành chính trên bản tin tại trụ sở UBND xã và văn phòng khu, ấp đến đưa ra cho nhân dân góp ý nhiều vấn đề quan trọng có liên quan đến đời sống xã hội, xoay quanh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; quy định các công trình phúc lợi, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kế hoạch bồi thường giải tỏa để thực hiện các dự án trên địa bàn; trang bị “Tủ sách pháp luật” và xây dựng “Giỏ sách pháp luật” trong các khu nhà trọ đông công nhân ở các huyện Bến Cát, Tân Uyên, TX.Dĩ An và TX.Thuận An… đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân tích cực tham gia trên mọi lĩnh vực hoạt động. Qua 5 năm thực hiện pháp lệnh, các xã đã tổ chức hơn 5.400 cuộc với gần 320.000 lượt hộ gia đình tham dự để bàn luận những vấn đề của địa phương; 100% khu, ấp đã hoàn thành việc xây dựng quy ước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở…

Điều đáng quý là trong quá trình thực hiện, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đều tích cực đeo bám làm tốt nhiệm vụ do nhân dân phân công nên mọi việc đều thuận lý, thuận tình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, Pháp lệnh số 34 ra đời một lần nữa đã khẳng định sự cần thiết và quan trọng của việc thực hiện dân chủ trong xây dựng chính quyền ở cơ sở và sự phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội ở địa phương. Tuy vẫn còn một vài hạn chế, nhưng kết quả đạt được là cơ sở để QCDC thật sự là cầu nối để Đảng gần dân hơn.

 TRỊNH HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=473
Quay lên trên