TX.Bến Cát: Thu hút mạnh các nhà đầu tư

Cập nhật: 12-03-2016 | 08:45:44

Nhờ có cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi, môi trường đầu tư hấp dẫn… nên trong thời gian qua, TX.Bến Cát đã thu hút được nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài đến đầu tư, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, TX.Bến Cát tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam (KCN Mỹ Phước) Ảnh: THOẠI PHƯƠNG

Điểm đến của nhiều nhà đầu tư

Với những thuận lợi nói trên, những năm qua, TX.Bến Cát đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn. Có thể kể đến như nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Hàn Quốc) có tổng vốn đầu tư 60 triệu USD tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước II. Nhà máy được xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2006, đến nay sản phẩm của nhà máy đã xuất khẩu sang 48 quốc gia trên thế giới; doanh thu bình quân 20 triệu USD/năm; lương bình quân của công nhân đạt 7 triệu đồng/ tháng. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện tốt các chế độ chăm lo đời sống công nhân, điển hình như hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân 180.000 đồng/tháng…

Các dự án đầu tư điển hình khác đang làm ăn hiệu quả tại TX.Bến Cát như nhà máy sản xuất vỏ xe ô tô của Tập đoàn Kumho Asiana (Hàn Quốc) với tổng vốn đầu tư trên 360 triệu USD, chuyên sản xuất lốp xe; Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Huge Bamboo, chuyên sản xuất, gia công dệt, nhuộm các loại vải và may mặc quần áo; Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Kaiser Việt Nam với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD… Đặc biệt vừa qua, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper để xây dựng nhà máy sản xuất giấy công nghiệp và giấy tiêu dùng với vốn đầu tư 1 tỷ USD vào KCN Singapore Ascendas Protrade (xã An Tây, TX.Bến Cát) với diện tích 75 ha…

Trong quá trình phát triển công nghiệp theo chiến lược chung của tỉnh, TX.Bến Cát đã tập trung xây dựng KCN làm nền tảng đột phá. Các KCN tại đây được xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; được kết nối thông qua các tuyến đường giao thông chủ lực như quốc lộ 13, ĐT744… đến TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng với đó, các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Xuyên Á, Hồ Chí Minh, Vành đai kết nối liên vùng đã trở thành cầu nối quan trọng để đưa hàng xuất nhập khẩu trên địa bàn đến sân bay, cảng biển trong vùng thuận lợi và nhanh chóng…

Bên cạnh đó, để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, TX.Bến Cát rất chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng, đồng thời phối hợp với nhà đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư có điều kiện tốt nhất sớm triển khai dự án của mình. Vấn đề an sinh xã hội như trường học, y tế, nhà ở cho người lao động… cũng được thị xã quan tâm thực hiện tốt. Ngoài ra, thị xã còn huy động mọi thành phần kinh tế cùng Nhà nước đầu tư xây dựng bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại.

Hiện nay, trên địa bàn TX.Bến Cát có 10 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 3.200 ha. Trong năm 2015, thị xã đã thu hút được 248 dự án đầu tư, trong đó có 209 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 599 tỷ đồng và 39 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 559,5 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 1.339 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn trên 14.581 tỷ đồng và 446 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 4,3 tỷ USD.

Phát triển công nghiệp đúng định hướng

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát, cho biết để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong thời gian tới, thị xã đã phối hợp với các chủ đầu tư như Becamex IDC, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng… lên kế hoạch tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác vận động xúc tiến đầu tư, công tác triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đến doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, địa phương sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai các dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư, hạn chế tối đa những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, có nguy cơ ô nhiễm môi trường và những dự án đầu tư ngoài KCN. Thị xã cũng sẽ phối hợp giải quyết nhanh những trường hợp xin thỏa thuận địa điểm đầu tư để doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện dự án…

Ông Khanh cũng cho biết thêm, trong phát triển công nghiệp, thị xã định hướng phát triển công nghiệp đi vào chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm công nghiệp được các doanh nghiệp sản xuất ra; khuyến khích các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp ở địa phương và những dự án đầu tư công nghệ mới, đầu tư mới vào các KCN hiện có trên địa bàn.

Nhờ thu hút đầu tư hiệu quả vào các KCN trên địa bàn TX.Bến Cát đã góp phần to lớn vào việc nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm, nguồn thu… cho địa phương. Qua đó tạo động lực cho sự phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn thị xã.

 

 THOẠI PHƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên