Bảo vệ môi trường: Lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng

Cập nhật: 02-05-2013 | 00:00:00
Bảo vệ môi trường (BVMT) giờ đây đã trở thành một chương trình lớn, một nhiệm vụ cấp bách trong doanh nghiệp và người dân. Sức lan tỏa của nó đã góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trong tỉnh mà còn trong khu vực…

 

 Tuổi trẻ TP.Thủ Dầu Một ra quân làm cỏ và dọn dẹp vệ sinh, làm sạch đẹp môi trường ở kênh Thủ Ngữ thuộc địa bàn phường Phú Cường 

 Đa dạng các hình thức tuyên truyền…

Sau 2 năm thực hiện Chương trình số 23/ CTr/TU ngày 23- 8-2011 về BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với các cấp, các ngành và các đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động BVMT, tự nguyện ra quân khai thông cống rãnh, xử lý các tụ điểm rác nơi công cộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; nhắc nhở và hướng dẫn những hộ có cơ sở sản xuất, chăn nuôi chú ý xử lý các chất thải, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Cụ thể là Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã thành lập 39 Câu lạc bộ tuyên truyền viên về nước sạch và vệ sinh môi trường, phát động cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch”, tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi và liên hoan tuyên truyền viên về môi trường; Hội Nông dân thì tổ chức mô hình “Nhà, vườn, đường phố sạch”, có hơn 390 nông dân quét dọn trên 12,5km đường làng ngõ xóm, thu gom và xử lý 14 tấn rác thải và chất thải ở nông thôn; Tỉnh đoàn cũng đẩy mạnh phong trào tình nguyện BVMT trong lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên và thành lập Đội thanh niên xung kích về BVMT.

 Sau 2 năm thực hiện Chương trình số 23 /CTr-TU ngày 23- 8-2011 về BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, Bình Dương đã đạt 87% tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn; 97% tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn y tế; 97% tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch; 96,2% tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 96,2% tỷ lệ khu, cụm có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 56,7% tỷ lệ độ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm…

Hiệu ứng xã hội từ công tác tuyên truyền đem lại thật rõ nét. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố trang bị 70 giỏ xách pháp luật cho các mô hình “Tổ tự quản BVMT”, cấp phát 450 thùng rác có nắp đậy cho 450 hộ gia đình tham gia mô hình điểm. Để các mô hình hoạt động có hiệu quả, bên cạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sở TN&MT kịp thời in ấn và cung cấp rất nhiều bản tài liệu hướng dẫn với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú về BVMT đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao tính cộng đồng về BVMT.

Hiệu quả từ mô hình BVMT

Thành công rõ nhất đã được triển khai thực hiện từ lâu là mô hình “Tổ tự quản BVMT”. Với mô hình này, thời gian qua đã đạt được một số thành công, cụ thể là ở các khu ấp, các hộ dân đều tham gia ký cam kết BVMT; đóng tiền vệ sinh đầy đủ, đổ rác theo giờ xe rác đi thu gom. Nhờ vậy, tình hình vệ sinh tại các tổ dân phố trong khu phố được cải thiện rõ rệt. Song song đó, UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn cũng đã thành lập 561 tổ tự quản BVMT tại các khu, ấp với ban điều hành mỗi tổ là 5 người. Tiêu biểu như ở Thuận An có tổ tự quản ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm vận động 79 hộ trang bị thùng rác, giám sát các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, mua bán lấn chiếm lòng đường, phát hiện và đề nghị xử lý nhiều vụ đi xe gắn máy đổ rác không đúng nơi quy định. Tổ tự quản ấp Bình Thuận II, xã Thuận Giao còn vận động các hộ dân góp quỹ hoạt động tổ và lắp đặt 10 bảng pano kẻ, vẽ nội dung quy ước tổ tự quản BVMT tại 10 khu, ấp điểm có tổ tự quản BVMT. Hay tổ tự quản BVMT tại khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát) hoạt động rất hiệu quả. Các hộ trong tổ đã tự giác giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, đóng tiền rác hàng tháng đầy đủ. Ở Phú Giáo hàng tháng, các tổ tự quản vệ sinh môi trường tiến hành giám sát, đôn đốc các hộ gia đình thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh chung về BVMT, tổ chức thu gom rác, rác thải về đúng nơi quy định; tuyên truyền nhân dân xóa bỏ các thói quen mất vệ sinh…

Rõ ràng, nhờ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, thái độ, hành vi về nhiệm vụ BVMT trong các tầng lớp nhân dân về BVMT. Việc xây dựng các mô hình điểm về khu dân cư BVMT cũng đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận các cấp, phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như xây dựng các quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực BVMT... Tất cả vì mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch BVMT trong tiến trình phát triển của tỉnh nói chung.

HUY ÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên