Từ những chi bộ đầu tiên và hành trình 90 mùa xuân tươi thắm

Cập nhật: 18-01-2020 | 15:24:14

Cùng với Đề-pô xe lửa Dĩ An, đồn điền cao su Phú Riềng, Bình Nhâm là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thủ Dầu Một, Sông Bé trước đây và Bình Dương ngày nay. Từ những “hạt giống cách mạng” đầu tiên ấy, tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương đã bám rễ sâu trong nhân dân, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.


Vòng xoay Ngã sáu Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: QUỐC CHIẾN

ANH DŨNG TRONG ĐẤU TRANH

Tỉnh Thủ Dầu Một xưa có vị trí chiến lược quan trọng, nằm sát Sài Gòn và lại là vùng có nhiều đồn điền cao su nhất Nam bộ lúc bấy giờ. Vì vậy, Thủ Dầu Một trở thành một trong những trọng điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng để xúc tiến việc thành lập các chi bộ Đảng nhằm lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương. Một thời gian ngắn sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vào tháng 8-1930, tỉnh Thủ Dầu Một đã hình thành chi bộ cộng sản đầu tiên ở xã Bình Nhâm (nay là phường Bình Nhâm, TX.Thuận An).

Chúng tôi trở lại thăm phường Bình Nhâm trong không khí của mùa xuân đang rộn ràng trên khắp phố phường. 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng đất Bình Nhâm đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách, cùng quân dân địa phương lập nên nhiều chiến công. Dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, người dân nơi đây luôn một lòng theo Đảng để cùng dệt nên những mùa xuân tươi thắm. Bình Nhâm xưa là nơi xuất hiện các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng từ rất sớm. Năm 1928, Hội kín yêu nước ở Bình Nhâm ra đời với khoảng 10 người, trong đó có những người sau này là linh hồn của các phong trào cách mạng như Nguyễn Văn Tiết, Hồ Văn Cống, Đinh Văn Sáng… Sau khi thay đổi chủ trương hoạt động, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, Hội kín Bình Nhâm đã đi sâu vào quần chúng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, phát triển lực lượng về mọi mặt. Từ nửa cuối năm 1929, thông qua hoạt động của hội viên Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Đề-pô xe lửa Dĩ An và của Chi ủy Tân Việt cách mạng Đảng ở địa phương, chủ nghĩa Mác - Lênin bắt đầu bám rễ vào một bộ phận nhân dân Bình Nhâm. Từ tháng 3-1930, người dân Bình Nhâm đã hưởng ứng tích cực các cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng và công nhân Đề-pô xe lửa Dĩ An. Tiếp theo là những cuộc đấu tranh của nông dân, thợ thủ công lò chén, lò đường bùng nổ, lan rộng. Những phong trào cách mạng ở địa phương lúc bấy giờ đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng để trực tiếp lãnh đạo quần chúng tiến lên những bước cao hơn. Đó là thời điểm chín muồi để chi bộ Đảng tại Bình Nhâm được thành lập. Ra đời trong cuộc đấu tranh dân tộc, dân chủ quyết liệt, chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bình Nhâm đã kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng địa phương. Từ bước ngoặt trọng đại này, lịch sử đấu tranh cách mạng tại địa phương đã bước sang trang mới.


Công viên Tượng đài Đề-pô xe lửa Dĩ An. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Sự hoạt động của những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ở Thủ Dầu Một cùng với các phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi trong thời kỳ những năm sau khi Đảng ra đời đã khẳng định nhân dân địa phương trong hoàn cảnh nào cũng một lòng theo ngọn cờ cách mạng của Đảng. Đồng thời, đó cũng là điều kiện, là nhân tố làm tiền đề cho việc ra đời Tỉnh ủy Thủ Dầu Một sau này. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng tháng 3-1935 về công tác phát triển Đảng, đồng thời nhằm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tháng 2-1936, Xứ ủy Nam kỳ đã chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một gồm 5 đồng chí. Trương Văn Nhâm, Nguyễn Thị Bảy là 2 cán bộ tăng cường của Xứ ủy và 3 cán bộ của địa phương, trong đó có đồng chí Hồ Văn Cống. Đồng chí Trương Văn Nhâm, Xứ ủy viên, kiêm Bí thư Tỉnh ủy. Việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời vào mùa xuân 1936 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân Thủ Dầu Một. Từ đây, tỉnh đã có cơ quan đầu não để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương.

Trải qua những năm tháng chiến đấu đầy hy sinh gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, bất chấp sự khủng bố, tàn sát của kẻ thù, những người chiến sĩ cộng sản Thủ Dầu Một đã bám rễ sâu vào quần chúng nhân dân, kiên trì vận động và lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ngày 25-8-1945. Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 đã mở ra trang sử mới, tạo những tiền đề quan trọng để nhân dân trong tỉnh bước vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó, trải qua 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân Thủ Dầu Một lại cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, thu giang sơn về một mối: 10 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, cờ cách mạng tung bay trên khắp nội ô; ngày 15-5- 1975, tại khu vực Gò Đậu dưới sự chủ trì của Tỉnh ủy, hơn 40.000 người dân, cán bộ, chiến sĩ đại diện cho toàn thể quân dân trong tỉnh dự mít tinh và diễu hành mừng chiến thắng.

ANH HÙNG TRONG LAO ĐỘNG

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn”. Thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sông Bé đã tích cực thực hiện các quyết sách nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược, khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mới của người dân.


Theo các tài liệu lịch sử, phường Bình Nhâm, TX.Thuận An là nơi xuất hiện các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng từ rất sớm. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Niềm vui hòa bình, thống nhất đã thúc giục người dân Sông Bé ra sức khôi phục và xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Cột mốc quan trọng đánh dấu sự đi lên của tỉnh Sông Bé là năm 1986. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI chính là luồng gió mới, mở toang cánh cửa để Sông Bé phát huy hết tiềm năng, nội lực của mình. Có thể nói, từ khi có chủ trương đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sông Bé đã vận dụng sáng tạo, phù hợp vào hoàn cảnh thực tế của địa phương, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định dần tình hình kinh tế - xã hội và đạt được những thành quả đáng khích lệ, tạo đà vươn lên mạnh mẽ cho Bình Dương trong giai đoạn phát triển mới sau năm 1997...

Ngày 1-1-1997 là một mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của tỉnh. Kế thừa những thành tựu của Sông Bé, việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung là mục tiêu xuyên suốt vô cùng quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương trên con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, tất cả vì mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; với chủ trương “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, “Trải thảm đỏ thu hút nhân tài”; vận dụng một cách linh hoạt chủ trương, chính sách của Trung ương vào tình hình thực tế; sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, từ khu công nghiệp đầu tiên (Sóng Thần), đến nay Bình Dương đã có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích trên 10.000 ha, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, thu hút hàng chục ngàn tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành một tỉnh công nghiệp năng động, phát triển thuộc tốp đầu của cả nước. Công nghiệp phát triển kéo theo quá trình đô thị hóa. Thủ Dầu Một đã trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc tỉnh; TX.Thuận An và TX.Dĩ An cũng đã đủ điều kiện lên thành phố trực thuộc tỉnh; TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát là đô thị loại III...

Qua 4 năm thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế- xãhội của tỉnh tiếp tục tạo được thêm nhiều dấu ấn đậm nét. Năm 2019, GRDP tăng trưởng 9,5%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Bình Dương là 1 trong 16 tỉnh, thành nộp ngân sách về Trung ương và đứng thứ 3 sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Song song với phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các chính sách giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 146,9 triệu đồng, tăng 16,1 triệu đồng so với năm 2018...

Bình Dương hôm nay đang hướng đến trở thành thành phố thông minh trong tương lai. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh được Cộng đồng thành phố thông minh thế giới vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới; trở thành thành viên của Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới. Bên cạnh đó, các sự kiện mang tầm quốc tế như Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (2018), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis (2018, 2019) đã nâng cao hình ảnh và vị thế của Bình Dương trong nước và trên trường quốc tế...

Trong suốt hành trình 90 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đầy vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu hết sức to lớn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống của quê hương anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân Bình Dương hôm nay lại tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Bình Dương hôm nay đang hướng đến trở thành thành phố thông minh trong tương lai. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh được Cộng đồng thành phố thông minh thế giới vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới; trở thành thành viên của Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới. Bên cạnh đó, các sự kiện mang tầm quốc tế như Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (2018), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis (2018, 2019) đã nâng cao hình ảnh và vị thế của Bình Dương trong nước và trên trường quốc tế...

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên