Tình hình giao thông những ngày nghĩ lễ 30-4 VÀ 1-5:

An toàn, thông suốt

Cập nhật: 03-05-2017 | 12:04:43

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, điều đáng mừng là tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh ổn định, bảo đảm thông suốt, không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng; tình hình TTATGT đường sắt và đường thủy ổn định; tình trạng ùn tắc giao thông (UTGT) giảm nhiều...

Trong ngày nghỉ lễ chính thức (30-4), dù nhiều gia đình, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về Khu du lịch Đại Nam, nhưng tình hình TTATGT vẫn diễn ra bình thường, các vụ va chạm nhỏ như những năm trước đây đã giảm rất nhiều. Đặc biệt là trên các tuyến đường chính như đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Ngọc Thạch, các tuyến đường tại Thành phố mới Bình Dương, các tuyến đường tỉnh... giao thông luôn thông suốt. Ngày 1-5, nhiều tuyến đường trong tỉnh thông thoáng, yên ắng hơn; xe gắn máy và các loại xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường ít hơn những ngày trước đây, có lẽ do nhân đợt nghỉ lễ dài ngày, mọi người đã tranh thủ về thăm quê hoặc đi du lịch xa; nhiều công nhân lao động là dân ngoại tỉnh miền Tây cũng tranh thủ về quê nghỉ lễ nên các khu nhà trọ hầu hết đều vắng lặng, ít thấy cảnh người và xe ra, vào nhộn nhịp...

Trước đó, để bảo đảm TTATGT, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Trưởng ban ATGT tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT), các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung tăng cường chỉ đạo siết chặt quản lý và ATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách; yêu cầu Hợp tác xã vận tải, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng, các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến khách ngang sông (bến đò) có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến; kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra GTVT thường xuyên tuần tra, kiểm soát (TTKS), ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; yêu cầu các đơn vị thi công công trình giao thông và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố; yêu cầu các đơn vị BOT cầu, đường chỉ đạo các trạm thu phí cầu, đường bộ có phương án tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thu phí thuận tiện, nhanh chóng, có biện pháp xử lý linh hoạt khi mật độ phương tiện tăng cao, không để xảy ra UTGT kéo dài.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt là các hành vi, nguyên nhân trực tiếp gây TNGT; đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra GTVT, các lực lượng cảnh sát khác ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm như, các khu vực có nguy cơ UTGT, nhất là ở các khu du lịch, khu vui chơi giải trí; xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự số, không để xảy ra tình trạng UTGT kéo dài...

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ (29, 30-4 và 1-5) toàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ TNGT đường bộ, làm chết 6 người, làm bị thương 21 người. Trong đó, TNGT rất nghiêm trọng xảy ra 1 vụ (địa bàn TP.Thủ Dầu Một), làm chết 2 người; TNGT nghiêm trọng xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người; va chạm giao thông xảy ra 9 vụ, làm bị thương 13 người, hư hỏng 16 mô tô. Tình hình TTATGT trên các tuyến ổn đnh, bo đảm thông suốt. UTGT chỉ xảy ra 1 vụ ở TX.Dĩ An (đon từ ngã tư Bình Thung đến Tân Vn), nguyên nhân là do người dân đi chơi lễ 30-4 và 1-5 Khu du lịch sinh thái Thủy Châu, lực lượng CSGT Công an TX.DĩAn đã cómặt kịp thời để điều tiết giao thông. Tình hình TTATGT đường sắt và đường thủy n định.

Trong 2 ngày 30-4 và 1-5, lực lượng Thanh tra GTVT, CSGT tỉnh và công an cấp huyện đã tchức TTKS trên địa bàn quản lý 57 ca; lập biên bản 561 trường hợp vi phm; tm giữ 184 phương tiện, tổ chức 2 ca TTKS trên sông Si Gòn, kiểm tra nhắc nhở cc bến đò ngang chấp hnh nghiêm quy đnh vềbo đm TTATGT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường TTKS, thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Chủ tịch UBND cấp huyện kiêm Trưởng ban ATGT chịu trách nhiệm trước Trưởng ban ATGT tỉnh nếu để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tình trạng mất ATGT trong hoạt động chở khách tại các bến khách ngang sông, các điểm du lịch trên địa bàn quản lý... 

PHI LONG

Chia sẻ bài viết
Tags
ATGT

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=385
Quay lên trên