Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm

Cập nhật: 01-08-2023 | 06:41:48

Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1-2/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 1/8 có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên trên 70mm; từ chiều tối ngày 1-2/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Cụ thể, từ 7h ngày 1/8 đến 7h ngày 2/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa từ 30-60mm, có nơi trên 120mm; từ 7h ngày 2/8 đến 7h ngày 3/8 là 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ 19h ngày 1/8 đến 7 giờ ngày 2/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa trên 50mm; từ 7h ngày 2/8 đến 7h ngày 3/8 có mưa từ 30-60 mm, có nơi trên 90mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/8, Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, ngày và đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trên biển, hiện khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông.

Ngày và đêm 1/8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao 2-3m.

Ngày và đêm 1/8, khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra trong ngày và đêm 1/8, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 2/8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/8: Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, khu vực đồng bằng có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt đô thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên