Bình Dương sẽ bổ sung nguồn vốn tín dụng cho các đối tượng vay trong mùa dịch

Cập nhật: 11-04-2020 | 06:01:54

 Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách an sinh xã hội giải quyết cho vay các chương trình và nhiều đối tượng, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Chi nhánh (CN) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Bình Dương đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, kịp thời giúp các đối tượng phục hồi sản xuất, khắc phục khó khăn do dịch bệnh.

 Khách hàng bắt buộc đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào giao dịch tại Chi nhánh NHCSXH Bình Dương

 Nâng nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Đức, Giám đốc CN NHCSXH Bình Dương, cho biết từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã ảnh hưởng đến đời sống cũng như an sinh xã hội của một số đối tượng. Xác định những khó khăn trong thời gian phòng, chống dịch bệnh và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, trong tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh cùng các huyện, thị, thành phố đã trích vốn địa phương ủy thác qua CN NHCSXH Bình Dương và các Phòng Giao dịch cấp huyện phục vụ trên địa bàn với tổng số tiền là 170 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh 150 tỷ đồng, TP.Thủ Dầu Một 10 tỷ đồng, TP.Thuận An 5 tỷ đồng, huyện Phú Giáo 5 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên địa bàn, góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đó, nâng nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt 1.514 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn quốc.

Trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, CN NHCSXH Bình Dương đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm người dân vẫn tiếp cận được nguồn tín dụng, cũng như đồng hành cùng chính quyền tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, UBND tỉnh cũng đề nghị CN NHCSXH Bình Dương chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác tập trung giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng để hỗ trợ, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hiệu quả từ nguồn vốn

Với sự hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn trong thời điểm SXKD gặp nhiều khó khăn, bà con nông dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương hứa hẹn sẽ có điều kiện tái sản xuất, duy trì hoạt động kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

Nhiều năm trước đây gia đình chị Lê Thị Kim Loan (phường Phú Mỹ, TP.TDM) được CN NHCSXH Bình Dương cho vay 30 triệu đồng theo chương trình hộ cận nghèo để phát triển chăn nuôi. Với số tiền này, chị Loan mua heo sinh sản về nuôi, sau đó heo đẻ được 2 lứa với 20 con giống. Chị đã bán và trả được hết tiền vay cho NHCSXH. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ nguồn vốn này, năm 2020 chị Loan mạnh dạn đăng ký thực hiện đề án hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh và được CN NHCSXH Bình Dương tiếp tục cho vay 50 triệu đồng. Từ số tiền này cộng với số tiền tích cóp của gia đình, chị mua thêm đàn gà để chăn nuôi. Đến nay, đàn gà của gia đình sinh trưởng phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Đỗ Ngọc Quế Trân (phường Tương Bình Hiệp, TP.TDM) là một trong những hộ khó khăn về vốn kể từ khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Đầu năm 2020, thông qua Hội Phụ nữ phường, chị Trâm được vay 100 triệu đồng của CN NHCSXH Bình Dương. Có vốn, chị Trâm đầu tư phát triển cơ sở đóng thùng cartton. Chị nói đến nay gia đình chị đã giải quyết được công ăn việc làm cho chồng, con đặc biệt là có vốn để phát triển, sản phẩm được khách hàng tin tưởng và có thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tới việc SXKD của người dân trên địa bàn, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ban đại diện Hội đồng Quản trị CN NHCSXH tỉnh Bình Dương tiếp tục đề xuất UBND tỉnh ủy thác vốn bổ sung đợt II năm 2020 là 300 tỷ đồng để cho vay khôi phục SXKD đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động bị mất việc và việc làm chưa ổn định nhằm khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

 Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng Quản trị CN NHCSXH Bình Dương, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 2.942 tỷ đồng; dư nợ tập trung chủ yếu các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn và giải quyết việc làm. Riêng trong quý I-2020, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn cho 9.270 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để SXKD, chi phí học tập, tạo việc làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, với tổng số tiền 376 tỷ đồng; mức dư nợ bình quân đạt 40,5 triệu đồng/lượt hộ.

 TƯỜNG VY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=619
Quay lên trên