Chung tay bảo vệ môi trường

Cập nhật: 04-06-2022 | 09:12:20

Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 132 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), khắp nơi trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động “Trồng cây nhớ Bác”. Nhiều người đã ngân nga theo các ca sĩ trong chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ với nhiều bài hát về Bác, như: “Tình Bác sáng đời ta”, “Trông cây lại nhớ đến Người”, “Ngôi sao niềm tin - Ngôi sao Hồ Chí Minh”, “Những bông hoa trong vườn Bác”…


Tiểu phẩm “Chúng em đã hiểu rồi” của Hội Người cao tuổi phường An Phú tại hội thi “Người cao tuổi với môi trường” TP.Thuận An năm 2022

Anh Nguyễn Đình Chiến (thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên), cho biết những bài hát về Bác giờ đây rất quen thuộc và nằm lòng. Nên mỗi lần nghe tiếng nhạc là tự trong tâm hồn anh đã ngân nga tiếng hát. Những giai điệu và ca từ ý nghĩa ấy đã giúp anh và nhiều đồng nghiệp tìm được những cách làm hay để góp sức dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Tham gia trồng cây tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bắc Tân Uyên càng làm cho anh Chiến có thêm nhiều niềm vui vì được góp sức trồng thêm cây, góp thêm mảng xanh cho một trụ sở mới, để mai sau gia đình anh sẽ có nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần thật xanh mát và trong lành.

Kể cho chúng tôi nghe về niềm vui khi tham gia trồng cây cùng các hội viên trong Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết bà rất thích trồng cây và các hoạt động phong trào của địa phương. Đến đây vừa được trồng cây vừa cùng mấy chị em hát bài “Tình cây và đất” thấy càng yêu đời, yêu người hơn. Bởi môi trường càng có thêm cây xanh thì con người càng có thêm những lá phổi tươi để chung sống khỏe mạnh hơn.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Hội Người cao tuổi (NCT) TP.Thuận An đã tổ chức hội thi “NCT với môi trường” năm 2022. 10 đội thi đến từ Chi hội NCT các xã, phường của thành phố đã mang đến hội thi 10 tiểu phẩm xoay quanh chủ đề “NCT chung tay bảo vệ môi trường”. Ấn tượng trong hội thi là các tiểu phẩm: “Tiện 1 phút hại cả ngàn năm” của Hội NCT phường Bình Hòa, “Cũng tại con chó” của Hội NCT phường Hưng Định, “Chúng tôi sai” của Hội NCT phường An Thạnh, “Chúng em đã hiểu rồi” của Hội NCT phường An Phú. Mỗi đội một màu sắc và lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về chung tay làm đẹp mỹ quan đô thị cho thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp…

Bà Huỳnh Ngọc Sương, Chủ tịch Hội NCT TP.Thuận An, cho biết hội thi “NCT với môi trường” là một hoạt động được tổ chức thường niên. Sau 2 năm tạm ngưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hội thi đã trở lại và thu hút sự tham gia đầy hào hứng của các chi hội. Các tiểu phẩm tham gia hội thi năm nay đã góp phần giúp NCT nhận biết thêm về ảnh hưởng, tác động của môi trường đối với con người, để từ đó có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, giảm thiểu những hành động, thái độ gây tác hại cho môi trường. Qua hội thi, các hội viên NCT cũng có thêm những kiến thức cơ bản, cần thiết để cùng chung tay góp sức bảo vệ, gìn giữ, tái tạo môi trường, giúp con người có cuộc sống ngày càng tốt hơn; đồng thời tạo không khí vui tươi hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6).

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên